Sẽ phát hành bộ tem về biến đổi khí hậu trong năm 2015

(ICTPress) - Biến đổi khí hậu là một đề tài nóng, mang tính đương đại không những của Việt Nam mà còn thuộc về vấn đề sống còn của toàn nhân loại. Theo đó, Hội đồng tem Bưu chính quốc gia vừa cho biết sẽ phát hành bộ tem “Việt Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu” trong năm 2015.

Hội đồng tem Bưu chính quốc gia xem xét phác thảo 4 bộ tem sẽ được phát hành trong năm 2015

Đa số các thành viên Hội đồng đã nhất trí tán thành với phương án bộ tem được thiết kế có các bo màu tràn lề, khuôn khổ 32x44mm, gồm 4 mẫu.

Mẫu 1 thể hiện mô phỏng hình tượng chiếc lá có chia gân như các không gian khác nhau, thể hiện các ý tưởng về nguyên nhân và biểu hiện của biến đổi khí hậu như: Chặt cây, phá rừng, phát triển công nghiệp gây ra khí thải CO2, chất thải công nghiệp đổ ra sông ngòi, môi trường sống… Phần còn lại là các hậu quả của biến đổi khí hậu như bão, hạn hán, và đặc biệt là nước biển dâng đay gây nhiều hậu quả cho nước ta.

Mẫu 2 thể hiện các phương tiện như anten parabol, vệ tinh viễn thông, máy bay, tàu thủy tìm kiếm cứu nạn, nói lên ý tưởng về tác dụng của truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân và các địa phương cùng cả hệ thống chính trị chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mẫu 3 thể hiện ý tưởng về các giải pháp khoa học công nghệ như: Xây dựng nền kinh tế cacbon thấp, giảm lượng phát thải khí nhà kính, xây dựng không gian cuộc sống xanh thân thiện với môi trường.

Mẫu 4 thể hiện ý tưởng về việc Việt Nam tích cực cùng cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hoạt động thiết thực như giờ trái đất, tiết kiệm năng lượng vì một thế giới an toàn hơn. Thể hiện hình tượng trung tâm là những chiếc kim đồng hồ đặt đúng trung tâm Việt Nam thể hiện quyết tâm của chúng ta cùng thế giới bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Cục khí tưởng và biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết để thực hiện bộ tem này thời gian vừa qua Ban Tem, Tổng công ty Bưu điện đã phối hợp chặt chẽ với Cục để thể hiện rõ các ý tưởng liên quan đến biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Bộ tem đã thể hiện được góc độ chuyên môn bao gồm mẫu 1 về nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu nước biển dâng, hạn hán, rác thải, hoạt động giao thông, xả thải, khai thác rừng quá mức… Mẫu thứ 2 không chỉ rõ về vai trò truyền thông, mà các hệ thống cảnh báo sớm giúp thích ứng về biến đổi khí hậu về biến đổi khí hậu và cảnh báo sớm. Mẫu 3, họa sĩ đã thể hiện được các giải pháp giảm thải khí hậu nhà kính bảo vệ, phát triển năng lượng tái tạo, tòa nhà thông minh, ngoài trồng cây, sử dụng các tấm năng lượng mặt trời, còn có tua-bin gió… Mẫu thứ 4 thể hiện được sự chủ động, tích cực của Việt Nam về giờ Trái đất, hình ảnh Việt Nam chung tay với thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để phổ biến bộ tem đến rộng rãi nhân dân, ông Vũ Văn Tỵ, Cố vấn Hội Tem, thành viên Hội đồng tem quốc gia cho biết bộ tem hơn nữa cần có sự tuyên truyền biến đổi khí hậu tác động đến đời sống của con người, muôn vật.

Tại cuộc họp Hội đồng lần này cũng đã phê duyệt các dự thảo thiết kế của các bộ tem sẽ được phát hành trong năm 2015: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, “Bộ tem kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Bưu điện” và Bộ Tem “Tết Bính Thân”.

 Minh Anh

Tin nổi bật