Samsung tiếp tục mở rộng 2 nhà máy, Trung tâm R&D tại VN

(ICTPress) - Samsung tiếp tục mở rộng thêm hai nhà máy tại Yên Bình, Thái Nguyên, đầu tư Trung tâm R&D tại khu Cầu Giấy, Hà Nội với 1200 lao động và cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, ông Han Myoung Sup, Tân Tổng giám đốc tổ hợp Samsung tại Việt Nam vừa cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son biết tại buổi tiếp đoàn của Bộ TT&TT chiều ngày 28/1 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tặng ảnh lưu niệm cho Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Han Myoung Sup. Ảnh Ngô Lộc

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian qua không chỉ lĩnh vực kinh tế, mà còn đều trên tất cả các mặt, trong đó lĩnh vực TT&TT cho thấy sự hợp tác và đầu tư của Hàn Quốc mạnh mẽ. Samsung trong những năm qua, nhất là từ năm 2009 bắt đầu đầu tư tại Bắc Ninh từ 700 triệu USD, tăng dần lên 2 tỷ USD với việc mở rộng tổ hợp tại Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, dự kiến đầu tư lên 7 tỷ USD, thể hiện sự quan tâm của Hàn Quốc và Samsung hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp CNTT.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết đặc biệt ấn tượng sự giải ngân nhanh và hiệu quả của Tổ hợp Samsung tại Việt Nam. Hiện Samsung Việt Nam đã giải ngân được 3,8 tỷ USD đe lại sức tăng trưởng mới cho công nghiệp CNTT của Việt Nam. Năm 2014, tổ hợp Samsung Việt Nam đã sản xuất được 119 triệu sản phẩm, doanh thu xuất khẩu 26 tỷ USD trong năm 2014. Riêng nhà máy Samsung tại Thái Nguyên mới đi vào hoạt động được 10 tháng đã sản xuất được 11 triệu sản phẩm với 35.000 lao động.

Trước đề nghị của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son về tổ hợp Samsung Việt Nam tuyển chọn các kỹ sư chất lượng cao vào làm việc tại Viện R&D của Samsung, các nhà máy, ông Shim Won Hwan, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua cho biết Tổ hợp Samsung Việt Nam và Học viện công nghệ BCVT đã quan tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao làm công tác R&D và phát triển phần mềm.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và ông Shim Won Hwan cũng nhất trí Viện R&D đặt tại Cầu Giấy sẽ nghiên cứu các thiết bị LTE và sẽ tạo dự án nghiên cứu chung phục vụ xu hướng phát triển 4G tại Việt Nam.

HM

Tin nổi bật