Ra mắt Tiểu ban Thông tin - UBQG UNESCO Việt Nam

(ICTPress) - Tiểu ban Thông tin - Ủy ban quốc gia (UBQG) UNESCO Việt Nam hôm nay 22/5 đã có phiên họp lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chủ trì phiên họp.

Tiểu ban Thông tin được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT gồm 26 thành viên, đại diện từ Bộ Nội vụ, Thông tấn xã Việt Nam, Thư viện quốc gia Việt Nam, Cục Văn thư Lưu trữ, các đơn vị của Bộ TT&TT: Cục Xuất bản, In và Phát hành, Vụ HTQT, Vụ Thông tin đối ngoại, Vụ Thông tin cơ sở, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Báo chí; Báo điện tử Vietnamnet, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBQG UNESCO làm Trưởng Tiểu ban. Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế làm Phó Trưởng tiểu ban thường trực. Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT là cơ quan thường trực của Tiểu ban.

Theo Dự thảo Quy chế hoạt động của Tiểu ban Thông tin - Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Tiểu ban có chức năng và nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hoạt động, dự án thuộc lĩnh vực TT&TT và các chương trình cụ thể của UNESCO; Chịu trách nhiệm về thông tin, tuyên truyền, tăng cường hình ảnh của UNESCO đối với người dân Việt Nam; Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao ý thức của cộng đồng và người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các danh hiệu di sản Việt Nam đã, đang và có khả năng được UNESCO công nhận; Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về chủ đề liên quan đến UNESCO.

Đại sứ Phạm Sanh Châu, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại Phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên đã bày tỏ phấn khởi lần đầu tiên UBQG UNESCO có tiểu ban truyền thông. Đại sứ Phạm Sanh Châu, Tổng thư ký UBQG UNESCO Việt Nam cho biết trong 40 năm hoạt động của Ủy ban đây là lần đầu tiên Ủy ban có Tiểu ban Truyền thông, chương trình hoạt động bài bản, đánh dấu bước ngoặt về nhận thức các lĩnh vực UNESCO tại Việt Nam. Tiểu ban sẽ tạo cơ chế điều phối, tuyên truyền lợi ích của Việt Nam.

Đại sứ Phạm Sanh Châu đề nghị trong tuyên truyền phải đổi mới tư duy. Tuyên truyền về UNESCO không chỉ có tuyên truyền di sản văn hóa mà còn có các lĩnh vực liên quan đến chất xám của Việt Nam như giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và Hà Nội - thành phố hòa bình, vai trò của Việt Nam tham gia sân chơi ở UNESCO. Việt Nam là 1 trong 21 nước thành viên có tiếng nói về các di sản.

Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại phiên họp

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBQG UNESCO, Trưởng Tiểu ban tại phiên họp đã đề nghị hoạt động chính của Tiểu ban trong thời gian tới cần tập trung: Tuyên truyền các chương trình, hoạt động, chương trình dự án lớn của UNESCO về giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội; Các sự kiện Việt Nam tham gia trong UNESCO trong các lĩnh vực trên, các danh hiệu mà Việt Nam có khả năng được UNESCO công nhận; Đào tạo năng lực cho cán bộ phóng viên báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại làm công tác tuyên truyền, báo chí; Quảng bá hình ảnh đất nước con người VN, thông qua vận động UNESCO công nhận các loại hình danh hiệu kể cả văn hóa - giáo dục - khoa học - di sản của Việt Nam. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng của người dân Việt Nam trong bảo tồn, phát huy các danh hiệu, đặc biệt nhấn mạnh giá trị con người.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đề nghị các đơn vị, đặc biệt các đơn vị của Bộ TT&TT, cơ quan báo chí dành nhiều thời gian và quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng các chương trình thông tin tuyên truyền về UNESCO nhằm đạt hiệu quả hơn nữa. Vụ Hợp tác quốc tế cần bổ sung thêm thành viên của Tiểu ban: Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế (Bộ TT&TT), Tổng cục Du lịch, một số báo có lượng bạn đọc lớn, gắn kết các địa phương có nhiều di sản, tuyên truyền qua Facebook.

HM

Tin nổi bật