Ngày nhà giáo nói chuyện lập nghiệp CNTT

(ICTPress) - Hôm nay 16/11, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (DNICT), Sở Thông tin Truyền thông (TT&TT) Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và Định hướng lập nghiệp ngành Công nghệ Thông tin”.

Dù mưa lớn diện rộng, lụt ngập khắp nơi nhưng gần 200 người tham dự đã có mặt từ rất sớm để được lắng nghe các chuyên gia chia sẻ về quan điểm lập nghiệp ngành Công nghệ thông tin (CNTT) với tinh thần tôn sư trọng đạo - đó là không khí tại buổi Hội thảo.

Hội thảo xoay quanh vấn đề nguồn nhân lực CNTT tại Đà Nẵng dưới góc nhìn của cả nhà quản lý, nhà sư phạm, nhà tuyển dụng và người lao động nên thu hút khá nhiều thành phần tham dự với nhiều độ tuổi khác nhau.

Trong không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, mở đầu cho phần phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Cẩm, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng, kiêm Giám đốc DNICT đã nhấn mạnh: “Giáo dục là sự nghiệp quan trọng đối với sự phát triển của nhân loại. Chính vì vậy mà nghề dạy học và các thầy cô giáo luôn được xã hội hết sức quan tâm và coi trọng. Đó là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Dân tộc ta vốn đã có truyền thống tôn sư trọng đạo, nay trong điều kiện xã hội văn minh và hiện đại thì vai trò người thầy càng phải được khẳng định để định hướng cho người học tiếp nhận tốt nhất nguồn tri thức của nhân loại, trong đó CNTT là một lĩnh vực tiên tiến và cập nhật nên cần có một tư duy truyền thụ và tiếp nhận xứng tầm”.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng với tầm nhìn của một nhà quản lý cách tân đã cởi mở chia sẻ những trải nghiệm trên con đường học thuật và làm việc, đồng thời cuốn hút người nghe bằng những thông tin mới nhất về CNTT qua các con số biết nói với lối ví von hài hước, sinh động.

Theo ông Sơn, hiện Đà Nẵng là một trong số các tỉnh thành có hạ tầng và điều kiện quản lý, khai thác tiên tiến nhất về CNTT. Đến nay, bình quân các tỉnh thành khác trên cả nước có chỉ 20 dịch vụ công trực tuyến thì tại Đà Nẵng con số đó đã lên đến 183. Về doanh thu CNTT hiện thành phố đã đạt trên 25 triệu USD trong năm qua. Việc nghiên cứu, xây dựng và khai thác Phần mềm Quản lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp phường/xã đến quận/huyện là thành công lớn của Sở mà trực tiếp là DNICT. Chính nhờ các thành tựu đó, Đà Nẵng nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: Bộ TT&TT trao giải thưởng Cơ quan Nhà nước cấp quận (duy nhất) ứng dụng CNTT hiệu quả nhất năm 2010 cho Quận Thanh Khê; Tổ chức FurtureGov trao giải “Phát triển nền tảng Chính phủ điện tử TP. Đà Nẵng, Việt Nam”; Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số ICT Index. Năm 2012, Đà Nẵng đứng thứ 2/63 tỉnh thành về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công…

Tuy là buổi Hội thảo về vấn đề CNTT nhưng những diễn giả đã làm nóng Hội trường bằng những trải nghiệm mang tính nhân văn sâu sắc. Ông Phạm Kim Sơn đã đặt câu hỏi cho các bạn học viên “Vậy cái gì làm cho chúng ta không có bằng đại học mà vẫn đạt được ước mơ trong lập nghiệp?”. Câu trả lời cũng từ chính ông đó là phải có một cái nghề thành thạo, chân chính và phải thực hiện ước mơ bằng tất cả cái tâm của người học vì con đường học tập là con đường suốt đời.

Chia sẻ tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Phó Giám đốc Bưu điện TP. Đà Nẵng cũng cho biết nhờ ứng dụng CNTT mà đơn vị của bà nói riêng và ngành Bưu điện Việt Nam nói chung đã tiến một bước dài trên con đường hiện đại hóa, làm thay đổi khá lớn diện mạo và cung cách quản trị doanh nghiệp tại một ngành vốn đầy khó khăn thời điểm trước đây vài năm.

Bà Nga cho hay khi Bưu chính và Viễn thông được chia tách vào năm 2008 thì “yêu sách” duy nhất mà đơn vị bà đề đạt và được Tập đoàn VNPT lúc đó chấp thuận là triển khai dự án nâng cấp hạ tầng và đạo tạo nhân lực CNTT. Theo đó, các cán bộ được Bưu điện Thành phố cử sang học các lớp trung và ngắn hạn tại Sở TT&TT đã phát huy khả năng vượt trội, được trọng dụng làm cán bộ nòng cốt cho phát triển công nghệ.

DNICT là đơn vị được Lãnh đạo UBND Thành phố và Sở TTTT Đà Nẵng tin tưởng giao nhiệm vụ đào tạo và hướng dẫn thực hành chính quyền điện tử, và là đơn vị đầu tiên triển khai khóa học công nghệ mã nguồn mở tại Thành phố và là đơn vị thành viên của Học viện mạng Cisco toàn cầu. Hiện Trung tâm đang đào tạo Cisco - CCNA, các lớp trung, ngắn hạn cho hơn 480 lượt học viên và các lớp đào tạo trực tuyến cho hơn 630 học viên. Bằng tâm huyết và sự cởi mở của Lãnh đạo Sở, các học viên trong quá trình học đã được tiếp cận hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và điều kiện thực hành tiên tiến nhất.

Từng đợt mưa gió mạnh như bắn thủng tấm kính của Hội trường nhưng gần 200 người tham dự đã im phăng phắc khi đón nhận những trải nghiệm và chia sẻ của các vị diễn giả. Buổi giao lưu hội thảo thực sự là lời tri ân với những nhà giáo và là liều thuốc mạnh kích thích tinh thần hăng say của người học, đặc biệt là học viên CNTT đang theo học các lớp đào tạo tại DNICT.

Ông Nguyễn Hoàng Cẩm trao học bổng cho 4 học viên xuất sắc
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tính hấp dẫn của buổi Hội thảo còn được tô đậm thêm bằng buổi giao lưu giữa các học viên và phụ huynh với các nhà quản lý; lễ trao chứng chỉ, bằng khen cho các học viên có thành tích xuất sắc; lễ trao 4 suất học bỗng bằng chương trình xét chọn ngẫu nhiên một cách công khai, minh bạch ngay tại Hội trường.

Trịnh Quang

Tin nổi bật