Khánh thành Nhà truyền thống Ban Giao bưu vận Trung ương Cục miền Nam

(ICTPress) - Khoảng 500 cán bộ Giao bưu vận và Thông tin liên lạc và nhiều thế hệ cán bộ công nhân viên (CB.CNV) ngành Bưu điện (gồm TCTy Bưu điện Việt Nam và Tập đoàn VNPT hiện tại) từ khắp các tỉnh thành đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sỹ Giao bưu - Thông tin R, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, tới đây để tiễn đưa 3 chiến sỹ Giao bưu - Thông tin năm xưa, đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống ngoại xâm trên chiến trường miền Đông Nam bộ. Sau đó, tới dự lễ khánh thành Nhà truyền thống khu phục chế căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam ngày 18/1.

Đến dự Lễ truy điệu có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Võ Văn Phuông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang; Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng; Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam Bùi Văn Hoan; Chủ tịch TCTy Bưu điện Việt Nam Đỗ Ngọc Bình cùng các cựu lãnh đạo Ban Giao bưu vận/Ban Thông tin liên lạc khu vực miền Đông, miền Tây và các cựu binh đã từng chiến đấu trên hai mặt trận này; Lãnh đạo và CB.CNV các Bưu điện, Viễn thông các tỉnh/thành các thời kỳ; Đại diện các Sở, Ban, Ngành của trung ương và địa phương và thân nhân của 3 liệt sỹ (được truy điệu) cũng như thân nhân của nhiều liệt sỹ khác đang an nghỉ tại đây.

Đặc biệt, có rất nhiều cán bộ lão thành cách mạng của Ngành đã trên 80 thậm chí trên 90 tuổi vẫn đến dự, như các cụ: Sáu Đại (Nguyễn Thành Danh), Tám Mai (Huỳnh Văn Mai)  Phan Tiến, Bùi Lê, Bảy Cường (95 tuổi), Hai Nam,… và các cựu binh đã từng tham gia hai cuộc kháng chiến tại chiến trường miền Đông, miền Tây nam bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh dâng hương trước Đài liệt sỹ ngành Giao bưu-Thông tin R.
TGĐ VNPT Trần Mạnh Hùng và các cựu lãnh đạo tỉnh cùng dâng hương trước Đài liệt sỹ ngành Giao bưu-Thông tin R

Sau 40 năm yên nghỉ ở vùng căn cứ, nơi trú đóng của các liệt sỹ năm xưa, hài cốt của 3 liệt sỹ, là Đặng Thanh Diệu, Mã Văn Nguyên và Trần Văn Sanh, đã được Câu lạc bộ truyền thống Bưu điện miền Đông và các đồng chí, đồng đội cùng gia đình tìm kiếm, quy tập về để nay an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R, Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và kể từ nay, 3 anh hùng liệt sỹ sẽ yên nghỉ tại nghĩa trang này.

Liệt sĩ Đặng Thanh Diệu sinh năm 1940 tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - nguyên là điện báo viên đài vô tuyến điện Tỉnh ủy Tây Ninh. Hy sinh năm 1966 tại tại ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh.

Liệt sĩ Mã Văn Nguyên sinh năm 1945 tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - nguyên là báo viên đài vô tuyến điện huyện uỷ Châu Thành, Tây Ninh. Hy sinh ngày 19/3/1966 tại xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Liệt sĩ Trần Văn Sanh quê xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương - nguyên là điện báo viên đài vô tuyến Tỉnh ủy Tây Ninh. Hy sinh năm 1966 tại Rừng Nhu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Cũng trong buổi sáng ngày 18/1, đoàn đã tới khoảnh 1, tiểu khu 4 thuộc rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh đẻ dự Lễ khánh thành khu phục chế Nhà truyền thống khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.

Xuất phát từ chủ trương phục chế khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam, năm 2008, Hội đồng Lịch sử - Truyền thống Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã đề xuất, dự án xây dựng Nhà truyền thống đã được phê duyệt và xây dựng với tổng giá trị công trình là 12 tỷ đồng, nằm trên khu đất rộng 2.100 m2.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là xây dựng khu Nhà Truyền thống; Giai đoạn 2 là xây dựng hạng mục phục chế Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc.  Hiện, giai đoạn 1 của Dự án đã hoàn thành, với tổng chi phí xây dựng 4,5 tỷ đồng và đã được khánh thành, để từ nay về sau, các thế hệ Giao bưu - Thông tin và các lớp kế cận của Ngành Bưu điện, đặc biệt là lớp trẻ có một nơi sinh hoạt vè nguồn, là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối.

Thanh Trà

Tin nổi bật