IBM nhận nhiều bằng sáng chế nhất năm 2013

(ICTPress) - IBM đã nhận được 6.809 bằng sáng chế của Mỹ năm 2013. Trung bình mỗi ngày năm 2013 IBM nhận gần 19 bằng sáng chế - nhiều hơn bất cứ công ty công nghệ nào khác.

Sau IBM, đã thống trị vị trí số 1 trong 21 năm liên tục, Samsung nhận nhiều bằng sáng chế thứ 2 trong năm 2013, với số lượng 4.676 bằng sáng chế. Tiếp theo là các công ty Canon (3825), Sony (3098), Microsoft (2660), Panasonic (2601), Toshiba (2416), Hon Hai (Foxconn) (2279), Qualcomm (2103), LG Electronics (1947), Google (1851), Fujitsu (1806), Apple (1775), General Electric (1739) và General Motors (1626).

Lần đầu tiên, Google và Apple, lần lượt xếp thứ 11 và 13, năm trong top 20 công ty nhận bằng sáng chế của Mỹ.

Bảng thống kê trên đây do Statista tổng hợp cho thấy 15 công ty hàng đầu nhận bằng sáng chế của Mỹ năm 2013, theo tổ chức dịch vụ bằng sáng chế IFI CLAIMS.

 HY

Tin nổi bật