Google ký thỏa thuận hợp tác với Cu Ba tăng cường truy cập Internet

(ICTPress) - Google đã ký một thỏa thuận với chính phủ Cu Ba ngày 12/12 cho phép người sử dụng Internet Cu Ba truy cập nhanh hơn tới các nội dung của Google.

Ông Eric Schmidt, Chủ tịch của Alphabet, công ty mẹ của Google đã ký một thỏa thuận với bà Mayra Arevich Marin, Chủ tịch của công ty viễn thông độc quyền nhà nước ETECSA. Thỏa thuận này cho phép người dân Cu Ba truy cập nhanh chóng vào mạng lõi cache toàn cầu của Google, nơi lưu giữ nội dung từ các trang Gmail và YouTube trên nhiều server được đặt gần người sử dụng cuối hơn.

Ông Eric Schmidt, Chủ tịch Alphabet và bà Mayra Arevich Marin, Chủ tịch ETECSA bắt tay sau Lễ ký

Ở Cu Ba nơi truy cập Internet công cộng bị giới hạn bởi các hot-spot WiFi chậm chạp và đắt đỏ, thì thỏa thuận này chưa rõ là sẽ tác động như thế nào đến dịch vụ trong ngắn hạn.

Theo thông báo của Google: “Thỏa thuận này cho phép ETECSA sử dụng công nghệ của Google để giảm thiểu độ trệ bằng cách chae một số nội dung chiếm nhiều băng thông phổ biến nhất của Google như các video YouTube đặt ở cấp quốc gia”, thông báo của Google cho biết.

Tổng thống Barack Obama đã đề nghị việc tăng cường truy cập Internet là một phần trọng tâm trong nỗ lực của ông để bình thường hóa quan hệ với Cu Ba, được lần đầu tuyên bố cách đây hai năm.

Theo thông tin từ Liên hợp quốc, chỉ 3,4% hộ gia đình ở Cu Ba có intranet hoặc Internet trong năm ngoái.

Thỏa thuận hợp tác này diễn ra khi hai nước đang tổng kết các hoạt động thương mại trước khi Tổng thống Barack Obama rời nhiệm sở vào tháng sau.

Các hoạt động song phương đã được tăng cường thông qua các hoạt động kể từ khi rỡ bỏ lệnh cấm vận với Cu Ba.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật