Đội EasyJob giành giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp Start Tel Aviv 2016

(ICTPress) - Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi Start Tel Aviv 2016 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp” đã tới vòng chung kết (VCK) và lễ trao giải được tổ chức vào chiều tối 26/6 tại Hà Nội với 6 đội thi và giải Nhất thuộc về đội EasyJob.

VCK và lễ trao giải trực tiếp cuộc thi Start Tel Aviv 2016 với chủ đề "Phụ Nữ Khởi Nghiệp" do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức vào chiều 26/6, tại Hà Nội. Đặc biệt trong sự kiện có sự tham gia của bà Lan Anh Nguyễn - Tổng biên tập Forbes Việt Nam.

Ban giám khảo cuộc thi Start Tel Aviv 2016.

Như tin đã đưa, Ban Tổ chức cuộc thi đã thực hiện tuyển chọn và 6 đội đã được chọn vào chung kết gồm 6 đội: EasyJob Fundy, Huba, Niidbox, Elight và ITbee.

Sau phần thuyết trình bằng tiếng Anh về dự án kinh doanh và phần hỏi đáp của 6 đội thi với Ban giám khảo (gồm đại diện của Đại sứ quán, NATEC và BSA), Ban giám khảo đã quyết định trao giải Nhất cho đội EasyJob bởi ý tưởng độc đáo, có tính ứng dụng, cùng bài thuyết trình tượng.

Nội dung thuyết trình của đội EasyJob xoay quanh tình trạng phân bổ nhân sự lao động phổ thông không hợp lí hiện nay, thông qua ứng dụng điện thoại, EasyJob giúp tiết kiệm tối đa chi phí của các nhà tuyển dụng bằng cách kết nối họ với người lao động phổ thông ngay tức thời.

Đội EasyJob đã xuất sắc và xứng đáng giành giải Nhất của cuộc thi cùng với tấm vé tham quan và học tập trong vòng 5 ngày để tìm hiểu về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Tel Aviv, Israel.

Đại diện 6 đội thi chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban giám khảo.

Phó Đại sứ nhà nước Israel tại Việt Nam, bà Lee Singer Snir chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng và cảm thấy được truyền cảm hứng đặc biệt từ 6 đội được chọn lựa vào vòng chung kết ngày hôm nay. Những năm trước, cuộc thi khởi nghiệp Start Tel Aviv dành cho cả nam và nữ. Đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức dành riêng cho nữ giới ở Việt Nam. Hôm nay chỉ có duy nhất 1 đội giành chiến thắng nhưng tôi tin rằng 5 đội còn lại đều có những tiềm năng to lớn có thể đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai”.

Được biết, Start Tel Aviv diễn ra đồng thời với Festival đổi mới sáng tạo DLD Tel Aviv - một sự kiện danh tiếng được tổ chức thường niên tại Israel và cùng tham gia cuộc thi năm nay là một số quốc gia như Na Uy, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Phần Lan, Ý, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Nga. Đây là cơ hội quí báu để đại diện khởi nghiệp của Việt Nam tham gia giao lưu và học hỏi trong một môi trường quốc tế năng động và đầy tiềm năng.

Nguyễn Quyên

Tin nổi bật