Cựu chiến binh Bộ TTTT: tổ chức nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ

(ICTPress) -  Hội Cựu Chiến binh (CCB) Bộ TTTT trong thời gian tới cần từng bước đổi mới nội dung hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Ngày 31/10/2017, tại Hà Nội, Hội cựu chiến binh (CCB) Bộ TTTT khóa II nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổ chức Đại hội với chủ đề: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. 

Tham dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Bí thứ Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ TT&TT qua các thời kỳ; đại diện các đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí nguyên là cựu chiến binh Bộ Khóa I và 140 cựu chiến binh Hội CCB Bộ TTTT.

Theo đánh giá chung trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, cán bộ hội viên Hội CCB Bộ TT&TT đã giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Hội CCB đề ra. Góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp 148 đồng chí hội viên mới, thành lập mới 5 Chi hội cơ sở, làm thủ tục cấ thẻ cho toàn thể hội viên.

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Đại hội

Đánh giá cao vai trò và các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: “Hội CCB Bộ TTTT từ ngày thành lập đến nay vừa tròn 5 năm, trong thời gian đó Hội đã phát huy được phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” tích cực chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ cơ quan, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội CCB Bộ TTTT xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Hội.”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

“Trong những năm tới, tình hình đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, ngành TTTT còn phải đối mặt với nhiều thách thức, điều này đòi hỏi các cấp của Hội, các đồng chí hội viên cần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng Hội, phấn đấu hoàn thành tốt công tác được giao”, Thứ trưởng đề nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, Thứ trưởng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà Hội CCB Bộ TTTT cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tuyên truyền giáo dục hội viên thường xuyên học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, động viên hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội; Từng bước đổi mới nội dung hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; Tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, cơ hội, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan; đi đầu trong bảo vệ Đảng và xây dựng Đảng bộ Bộ TTTT trong sạch, vững mạnh... 

Trung tướng Nguyễn Song Phi phát biểu tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB Bộ TTTT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hội đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học viên; phát huy tốt vai trò của mình trong xây dựng cơ quan, đơn vị, động viên hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương của chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, chống phá sự nghiệp đổi mới.  

Trung tướng Nguyễn Song Phi cũng đề nghị Hội CCB Bộ TTTT tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, nhạy bén nắm bắt tình hình để xây dựng niềm tin cho hội viên; Quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng xác định cho cựu chiến binh Việt Nam, đó cũng là chủ đề xuyên suốt của Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ 6 sẽ diễn ra trong tháng 12/2017; Quán triệt, vận dụng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Một số vấn đề cấp cách về xây dựng Đảng hiện nay”, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, trong đó coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Hội CCB Bộ cũng luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ TTTT và sự chỉ đạo của Trung ương Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Bộ TTTT, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Chăm lo đời sống cho hội viên, hoàn thành tốt công tác tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo... 

Trong khuôn khổ Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố quyết định tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 6 đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của Bộ TT&TT gồm: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ TTTT); nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, nguyên Thứ trưởng Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Lê Nam Thắng.

Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam cũng đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho 1 tập thể và 7 cá nhân của Hội CCB Bộ TTTT.

Đại hội Hội CCB Bộ TTTT khóa II nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra ban chấp hành khóa mới bao gồm 21 đồng chí và bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Việt Nam khóa 6 (nhiệm kỳ 2017-2022).

Ban chấp hành Hội CCB Bộ TTTT khóa II nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt

Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội CCB Bộ TTTT: Phấn đấu 100% hội viên được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Hội CCB Bộ TTTT lần II, các quy định của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 100% hội viên gương mẫu, nói đi đôi với làm, xây dựng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ và Hội CCB Bộ TTTT trong sạch, vững mạnh; 100% chi hội CCB cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; 100% Hội CCB được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; Phát triển hội viên theo quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam và pháp lệnh CCB Việt Nam…

Minh Anh

Tin nổi bật