Cục Xuất bản, In và Phát hành đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba

Chiều 16/12/2013, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014. Cũng tại sự kiện, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thừa ủy quyền Chủ tích nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Cục Cục Xuất Bản, In và Phát hành

Đánh giá hoạt động của Cục xuất bản trong năm qua, ông Phạm Quốc Chính - Phó Cục trưởng, Cục Xuất bản, In và Phát hành cho hay, năm 2013 tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, viên chức toàn Ngành, sự nghiệp xuất bản, in, phát hành tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Trong đó, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Cục Xuất bản, In và Phát hành quyết tâm vượt khó, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác của Cục đã được Bộ phê duyệt, đặc biệt là triển khai kịp thời các nhiệm vụ đột xuất của Bộ giao và nhiệm vụ đột xuất phát sinh từ triển khai hoạt động của Ngành một cách đồng bộ, hiệu quả.

Năm 2013 được coi là năm khởi đầu của hoạt động xuất bản khi Luật xuất bản 2012 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2013, mở ra hành lang pháp lý mới đầy đủ hơn và đồng bộ hơn. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Cục Xuất bản, In và Phát hành xác định là thực hiện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đồng bộ, chặt chẽ, phục vụ kịp thời nhu cầu thực tế về quản lý nhà nước. Đặc biệt, Cục đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 8 văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phên duyệt Quyết định của Thủ tướng về “Ngày sách Việt Nam”; Hoàn thành xây dựng Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030…

Riêng lĩnh vực xuất bản, in phát hành, hiện cả nước có tới 65 nhà xuất bản, 1.500 cơ sở in và khoảng 13.700 cơ sở phát hành. Tuy gặp nhiều khó khăn như vấn nạn sách lậu, nguy cơ bị thu hẹp… nhưng vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao với số lượng bản in duy trì mức tăng trưởng, chất lượng và nội dung đảm bảo… Trong năm qua, Cục đã đọc kiểm tra nội dung 2.458 xuất bản phẩm và xử lý 108 cuốn sách vi phạm về nội dung và 101 cuốn sách vi phạm các quy định khác của Luật xuất bản, phát hiện và xử lý nhiều cơ sở in lậu…

Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2014 gồm xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách phát triển, tăng cường công tác thanh kiểm tra…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son biểu dương những nỗ lực, cố gắng của hơn 40 cán bộ, nhân viên của Cục đã khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Năm 2013 là năm đầy khó khăn và thách thức với đất nước. Ngành Xuất bản, In và Phát hành đã cùng với cả nước vượt qua khó khăn và thách thức trên. Bên cạnh đó, lĩnh vực xuất bản, in và phát hành còn phải đối mặt với khó khăn riêng như sức mua suy giảm, vấn nạn in lậu, nguy cơ thu hẹp phạm vi hoạt động, hành lang pháp lý chưa theo kịp… Tuy nhiên, toàn thể cán bộ, nhân viên của Cục đã cố gắng vượt lên khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả này cho thấy vai trò quản lý của nhà nước, đặc biệt là vai trò của Cục vẫn tiếp tục được khẳng định, từ công tác nắm bắt kịp thời tình hình thực tiễn để tham mưu ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác thanh tra, xử lý, xử phạt để làm lành mạnh hóa xuất bản, in phát hành trên thị trường”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Mặt khác, Bộ trưởng cho rằng, với việc vừa mới được đổi tên thành Cục Xuất bản, In và Phát hành, càng thể hiện rõ vị trí quản lý nhà nước của Cục đối với hoạt động xuất bản, in và phát hành, càng khẳng định, trách nhiệm, nhiệm vụ của Cục.

Đối với kế hoạch hoạt động năm 2014, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã yêu cầu Cục cần tập trung vào một số vấn đề sau:

- Năm 2014, Cục cần hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trên cơ sở nghị định 132 và văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản, phát hành đã được ban hành.

- Về chỉ đạo điều hành, cần tập trung ưu tiên xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn đồng bộ hệ thống văn bản bám sát thực tiễn, để  tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn trong ngành để tạo điều kiện cho xuất bản, in phát hành đi đôi với việc phát triển và quản lý.

- Cần xác định rõ kế hoạch triển khai từng giai đoạn để có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Cục trong quá trình tổ chức sự kiện, đồng thời tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, các tổ chức trong và ngoài ngành.

- Quản lý ngay từ khâu đầu trong quy trình xuất bản, in phát hành, thẩm định xuất bản phẩm ngăn ngừa kịp thời xuất bản phẩm có nội dung không phù hợp. Nêu cao vai trò, nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ trong việc thẩm định, quy trình cần khẩn trương, nhưng chặt chẽ.

- Đối với các xuất bản phẩm vi phạm do tồn tại của những năm trước cần có biện pháp thu hồi gọn, triệt để.

- Cục cần triển khai kịp thời, phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng tiến hành thành tra, kiểm tra, tham mưu lãnh đạo Cục để xử lý và hạn chế tình trạng in lậu ở mức thấp nhất.

- Cục cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ các nội dung trình Ban tuyên giáo Trung ương trong công tác chỉ đạo Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm, tập trung triển khai nghiên cứu đề xuất các vấn đề có trọng tâm để đẩy mạnh hoạt động xuất bản trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên Cục  Xuất bản, In và Phát hành cần tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết trong tập thể, tạo điều kiện hoạt động cho mọi người để có thể khẳng định mình, để tạo được sức mạnh tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014.

Tuệ Minh

Nguồn: VNMedia

Tin nổi bật