60 năm trường Bưu điện: hướng tới trường CNTT trọng điểm quốc gia

Sáng nay 17/9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT) đã tổ chức Kỷ niệm 60 năm Trường Bưu điện (1953 - 2013), tiền thân của Học viện Công nghệ BCVT hiện nay. Về dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, sinh viên Học viện qua các thời kỳ và địa phương Học viện đóng cơ sở.

Cách đây 60 năm năm tại núi rừng Việt Bắc, xã Cao Vân, Đại Từ, Thái Nguyên đã diễn ra một sự kiện lịch sử quan trọng đối với đất nước, ngành Giáo dục, Bưu điện, đó là mốc son trường Bưu điện - Vô tuyến điện ra đời theo Nghị định số 165/LB-GT-ĐT của Bộ Giao thông - Công chính và Bộ Giáo dục và trở thành trường đào tạo cán bộ Bưu điện đầu tiên dưới chế độ mới.

Với việc cho ra đời trường đào tạo chuyên ngành kỹ thuật ngay trong chặng đường đầu của cách mạng Việt Nam cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật thông tin liên lạc. Đặc biệt trong giai đoạn này, sự ra đời của Trường Bưu điện đã đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách tăng cường đội ngũ cán bộ có kỹ thuật nghiệp vụ, phát triển mạng lưới thông tin đáp ứng yêu cầu tác chiến trên các chiến trường.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đồng hành với sự lớn mạnh của Ngành, đất nước, trường Bưu điện, Học viện hôm nay luôn đóng vai trò là đơn vị nóng cốt đã cung cấp đội ngũ cán bộ quản lý trung, cao cấp cho ngành Bưu điện Việt Nam. Các thế hệ học viên, kỹ sư, tiến sỹ đã học tập tốt nghiệp dưới mái trường Học viện Công nghệ BCVT ngày nay đã và đang lao động hết mình trên mọi tổ quốc đóng góp cho sự phát triển của mạng lưới BCVT và CNTT đất nước, nhiều người trong số họ đã rở thành các cán bộ khoa học đầu đàn, các nhà quản lý, nghiên cứu sản xuất và kinh doanh giỏi, nhiều doanh nhân thành đạt, nhiều cán bộ là lãnh đạo của các doanh nghiệp, Bưu điện, Viễn thông tỉnh, thành trong cả nước, trong các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương…

Lãnh đạo Bộ TT&TT và lãnh đạo, CBCNV Học viện chụp ảnh nhân dịp Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son đã cho biết “Có thể nói hầu hết các cán bộ, kỹ sư của nhà trường nên chỉ sau thời gian ngắn ra công tác đã có thể phát huy được khả năng độc lập sáng tạo, giải quyết được các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ và hoàn thành được các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển vượt bậc của ngành Bưu điện Việt Nam trong suốt thời kỳ vừa qua”.

“Quá trình xây dựng và trưởng thành của Nhà trường 60 năm qua là cả quá trình từng bước hình thành và xây dựng đội ngũ giảng viên của nhà trường, đó là những người yêu ngành, yêu nghề, sáng tạo đầy nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, luôn học tập, tích lũy kiến thức nâng cao trình độ, đáp ứng của yêu cầu của sự phát triển khoa học công nghệ qua mỗi thời kỳ. Cùng với chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nhà trường đã chủ động bám sát chiến lược khoa học công nghệ quốc gia và của ngành, đã xây dựng đội ngũ nghiên cứu viên, cùng với các giảng viên nghiên cứu tổ chức giảng dạy, chủ động đưa công nghệ cao vào lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT và Truyền thông”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Với tinh thần chủ động sáng tạo, Học viện đã từng bước huy động có hiệu quả nguồn lực doanh nghiệp và của xã hội đề đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. Học viện cũng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thu học phí từ người học, Học viện cũng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thu học phí từ người học để bảo đảm cân bằng các chi phí thường xuyên của nhà trường. Đây là cơ sở quan trọng tạo ra bước đột phá căn bản để thu hút các nguồn lực từ xã hội, phục vụ cho hoạt động của Học viện, qua đó Học viện đã có điều kiện mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học, đồng thời tăng cường tính tự chủ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước người học và trước xã hội.

Với thành tích đạt được trong 60 năm qua, trường Bưu điện trước đây và Học viện Công nghệ BCVT ngày nay đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều hình thức khen thưởng cao quý, và gần đây nhất Học viện được vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đó là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với Học viện.

Ngày 17/9 cũng là ngày hội trường của các thế hệ CBCNV, sinh viên trường Bưu điện

PGS. TS. Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT tại Lễ kỷ niệm cho biết “Học viện đang đứng trước phải đổi mới để ngày càng phát triển. Nhận thức được tất yếu của yêu cầu phải đổi mới, cũng như thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT, Học viện đã và đang thực hiện những tiến trình đổi mới với mục tiêu chiến lược là xây dựng Học viện Công nghệ BCVT thành tổ chức nghiên cứu và đào tạo trọng điểm quốc gia, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng và trình độ quốc tế, trung tâm nghiên cứu đào tạo khoa học kỹ thuật hiện đại, hội nhập hệ thống đại học khu vực và thế giới, là địa chỉ đầu tư và hợp tác tin cậỵ, hấp dẫn đối với xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần tích cực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.

Về định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Bộ trường Nguyễn Bắc Son cho biết: “Học viện Công nghệ BCVT cần quán triệt sâu sắc kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương VI khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đồng thời bám sát chiến lược phát triển đào tạo đến năm 2020, Quy hoạch nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam đến năm 2020 để tiếp tục đổi mới, phát triển theo hướng hội nhập, đạt trình độ khu vực và quốc tế, tạo ra được chuyển biến căn bản về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển CNTT-TT của đất nước, cửa sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày nay.

“Trong thời gian tới, mô hình tổ chức của Học viện sẽ có sự thay đổi cùng với quá trình tái cơ cấu Tập đoàn VNPT. Đây là cơ hội để Học viện tiếp tục đổi mới và phát triển, tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và chuyển giao theo nhu cầu của xã hội và hoạt động khoa học công nghệ, thực sự trở thành cán cân, đòn bẩy cho hoạt động giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó, phấn đấu xây dựng Học viện trở thành một trường trọng điểm quốc gia về CNTT, từng bước xứng đáng với tiềm năng của Học viện cùng với sự kỳ vọng của lãnh đạo các cấp và của các thế hệ cán bộ, học sinh, sinh viên của nhà trường”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.

Minh Anh

Tin nổi bật