Tuần văn hóa Israel 2015 tại VN

(ICTPress) - Từ ngày 23/11 đến 27/1, Tuần Văn hóa Israel 2015 được tổ chức tại các trường Đại học tại Việt Nam.

Tuần văn hóa là hoạt động văn hóa thường niên của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, được tổ chức nhằm giới thiệu cho sinh viên Việt Nam nền văn hóa đa bản sắc của Israel thông qua nhiều hình thức tiếp cận đa dạng và thú vị.

Tuần Văn hóa Israel năm nay có hai hoạt động chính:

Hoạt động đầu tiên là buổi biểu diễn của nghệ sỹ nhạc truyền thống Israel Tal Kravitz. Kravitz sẽ lần lượt biểu diễn tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Học viện âm nhạc Huế, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Đại học Nông lâm Bắc Giang.

Nghệ sĩ Tal Kravitz

Tal Kravitz sinh năm 1974 tại Israel. Anh là nghệ sỹ nhạc truyền thống tiêu biểu của Israel. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm Nhạc Israel, Tal chuyên tâm nghiên cứu về  âm nhạc truyền thống vùng Trung Đông và các làn điệu dân tộc. Anh đã biểu diễn  và giảng dạy về âm nhạc truyền thống Israel tại nhiều nơi trên thế giới.

Tal cũng có niềm đam mê bất tận và dành nhiều thời gian nghiên cứu  nền âm nhạc truyền thống của các quốc gia anh từng đến biểu diễn. Anh chia sẻ: "Suốt bao năm qua, tôi rong ruổi  khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu về âm nhạc. Sau khi đến một vùng đất mới, tôi  mang về cho mình những làn điệu, những  âm thanh, những nhạc cụ mới lạ và cả những câu chuyện  đậm chất dân gian".

Tal có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ của các nước trên thế giới như các loại đàn, trống, kèn, sáo của Ireland, Iran, Nga, Scoland, Bulgari, Philipines, v.v.

Sáng ngày 29/11, nghệ sỹ Tal Kravitz sẽ tới thăm,tặng quà  và biểu diễn ca nhạc dân tộc  cho hơn 100 em nhỏ thuộc Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Hoạt động thứ hai, là các bài nói chuyện của bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ nhà nước Israel tại Việt Nam với các bạn sinh viên về Israel ngày nay (Israel Today), về lịch sử Israel và về Israel - bến cảng của các doanh nghiệp (Habour of Business).

Minh Anh

Tin nổi bật