Mua tên miền Google.com với giá 12 USD được trả 12.000 USD

(ICTPress) - Google.com, một trong những tên miền giá trị nhất trên Internet, đã bị bán một cách nhầm lẫn với giá 12 USD vào mùa thu vừa rồi.

Theo CNN, Google đã phải chi 12.000 USD để mua lại.

Người mua là một cựu nhân viên Google, Sanmay Ved, người đã phát hiện ra Google.com trong danh sách các tên miền được rao bán vào ngày 29/9. Sanmay Ved đã mua và trả 12 USD tiền phí qua thẻ Discover của mình, không thực sự mong đợi giao dịch được hoàn tất.

Sanmay Ved

“Tôi đã hy vọng là tôi sẽ nhận được thông báo lỗi là giao dịch không thực hiện được, nhưng tôi đã có thể hoàn tất việc mua tên miền Google.com, và thẻ tín dụng của tôi thực tế đã bị trừ tiền”, Sanmay Ved đã viết trong một đăng tải trên LinkedIn vào lúc đó.

Sanmay Ved cho CNN biết anh đã mua tên miền này với sự tò mò. “Tôi đã nghĩ là tôi sẽ bị ngăn chặn, nhưng tôi muốn tìm hiểu việc này sẽ đi tới đâu”.

Giao dịch đã hoàn tất - chỉ trong 1 phút. Sanmay Ved cho biết trong một khoảng thời gian ngắn anh đã nhận được nhiều thông tin từ người sử dụng Google, mặc dù anh thực thế không thể thay đổi trang chủ Google. Sau đó anh nhận được một thư điện tử từ Google hủy việc giao dịch.

Ved đã làm việc 5,5 năm cho Google, theo trang LinkedIn của anh, và anh thích Google nên đã đặt logo của công ty trong bức ảnh hồ sơ của anh trên Facebook. Hiện anh đang theo học MBA tại trường Đại học Babson ở ngoại ô Boston.

Google thừa nhận Ved đã sở hữu tên miền, mặc dù rất tạm thời. Google cho biết đã trả cho anh 6.006,13 USD, là một phiên bản bằng số từ Google. 

Phiên bản tên miền số của Google.com

Khi Google biết Ved đã không có ý định lấy tiền mà thay vào đó làm từ thiện, Google đã tăng gấp đôi tiền trả Ved. Ved là người Ấn Độ, mong muốn trao số tiền đó cho Quỹ Nghệ thuật sống Ấn Độ, một tổ chức điều hành các lớp học miễn phí ở Ấn Độ cho lao động đói nghèo và trẻ em.

Google thường xuyên trả cho những người phát hiện ra những lỗi an ninh xảy ra với các hệ thống cua Google và thông báo cho công ty này. Google cho biết công ty này năm ngoái đã trả một khoản lớn nhất lên tới 37.500 USD cho một nhà nghiên cứu an ninh Android.

HY

Tin nổi bật