La la land - Bản tình ca hiện đại dành cho mùa Giáng sinh

Chỉ mới ra mắt vào cuối tuần nhưng bộ phim LA LA LAND - NHỮNG KẺ KHỜ MỘNG MƠ đã tạo nên một “cơn sốt” trên mạng xã hội. Với hiệu ứng truyền miệng hiệu quả, bộ phim đang đứng trong top 3 phim có doanh thu cao nhất tuần vừa qua.

La La Land - Những kẻ khờ mộng mơ không đơn thuần là một bản tình ca đầy thơ mộng, mà lồng ghép trong đó còn là một câu chuyện rất đời, rất thực, rất dung dị về tình yêu và số phận mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy hình bóng mình trong đó. Với nhiều chiến thắng vang dội, dành được nhiều giải thưởng từ giới phê bình như giải thưởng Phim hay nhất tại Critics’ Choice Award, và được đề cử nhiều hạng mục cho giải Quả Cầu Vàng, bộ phim đang nhận được điểm số cao ngất từ các trang đánh giá phim ảnh như IMDB, Rotten Tomatoes hay Roger Ebert. 

Điểm đánh giá về phim La La Land trên trang IMDb.

Tại Việt Nam, La La Land - Những kẻ khờ mộng mơ cũng được nhiều nghệ sĩ đón chờ và đánh giá cao trên mạng xã hội:

“La la land là 1 bộ phim nhạc kịch quá xuất sắc, lâu lắm rồi mới được coi phim ca nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn và buồn. Không phải là cái buồn gào thét, buồn khóc lóc thê thảm mà là buồn sâu tận bên trong.” - Fashion Stylist Kelbin Lei review sau khi xem La La Land.  

 Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cũng xúc động sau khi xem bộ phim thể loại nhạc kịch đầy cảm xúc. “Nếu bạn có gu xem phim lãng mạn và sâu sắc thì đây chính là bộ phim dành cho bạn. Và nếu bạn là dân làm phim thì càng nên đi xem vì phim không có chi tiết nào thừa, cả âm nhạc và ánh sáng đều tỉ mỉ đến từng giây của phim....

Và xem phim xong mình đọng lại một suy nghĩ : " Đôi khi người ta rời xa nhau không phải vì hết yêu hay không yêu nhau, mà là vì nghĩ cho hạnh phúc và mơ ước của người mình yêu.....

Đã yêu thì cứ dành trọn và hy sinh thôi.... Còn lại....Tất cả hãy để thời gian trả lời"....

Nhạc sĩ Mew Amazing (Facebook Đức Hùng Lê) trải lòng về La La Land: “Nhưng với La La Land, mình phải thực sự phân vân, vì nó không đơn thuần là một bộ phim về âm nhạc, nó là phim kể về tình yêu bằng âm nhạc. Và vì thế nghiễm nhiên chưa cần biết hay dở, nó đã thắng, nó thắng vì nó dùng cách cổ điển nhất nhưng hiệu quả nhất để đi vào lòng người: âm nhạc.”

Bên cạnh đó, bộ phim cũng được đón nhận những lời khen “có cánh” từ báo giới.

Chị Mai Anh – báo Eva nhận xét về La La Land: “…Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng yêu, theo cái kiểu bản năng nhất, khó lường nhất, đón nhận mạch cảm xúc tràn trề cuộn trào tới nhấn chìm lý trí. Từng yêu chỉ là yêu thôi, mạo hiểm mở rộng từng ngóc ngách trái tim để nhớ nhung hình ảnh một con người hoàn toàn xa lạ, không phải gia đình. Yêu mặc kệ tương lai, kệ kẻ khác nghĩ gì, nói bất cứ điều gì.

Đâu nhiều những trái tim yêu mà chưa từng thất bại, chưa từng thất vọng, bẽ bàng? Nhưng có một điểm chung là chúng ta thường hay tiếc nuối. Chúng ta nghĩ "giá mà..." bởi mọi thứ từng quá đẹp, khó chấp nhận rằng câu chuyện cổ tích lấp lánh sắc màu hạnh phúc ngày nào giờ chỉ còn là tấn phim câm xám xịt và nhàm chán. Không còn âm nhạc, chỉ là chuỗi dài những hình ảnh lặp đi lặp lại trong im lặng….” 

Chị Minh Trang – Báo Tuổi Trẻ chia sẻ: “Chúng ta chỉ là những kẻ khờ mơ mộng đi song song trong thành phố rộng lớn này. La la land không hẳn là một bộ phim quá quá xuất sắc nhưng chia sẻ được nhiều điều với cá nhân mình, đến mức mình muốn đi xem lại lần 3.”

Nhà báo Anh Tuấn Anh cũng viết: “Lỡ một nhịp là lệch một đời, phim nhẹ nhàng, ấm áp và đơn giản. Chẳng cần phải soái ca ngôn tình hay mỹ nữ diễm lệ mới là chuẩn, bởi đây là một bộ phim hài hoà và đầy lãng mạn. Mọi thứ vừa phải và dễ chịu, dù đời không như mơ nhưng sống vẫn phải mộng mơ.” 

Nhạc jazz, phục trang, câu chuyện, tất cả đã làm nên một La La Land - Những kẻ khờ mộng mơ thật đẹp, thật riêng, lãng mạn nhưng chân thật.

Bộ phim là sự kết hợp hai thể loại chính kịch và nhạc kịch xoay quanh chuyện tình của Sebastian – một nghệ sỹ chơi dương cầm và Mia – một nữ diễn viên giàu tham vọng với sự góp mặt của cặp bài trùng Ryan Gosling và Emma Stone. Họ đã tình cờ gặp nhau trên một con phố náo nhiệt và sầm uất ở Los Angeles. Khi đó, cả hai tâm hồn yêu nghệ thuật đều đang mải miết theo đuổi những ước mơ – dường như là vô vọng – của mình: Sebastine nỗ lực để thuyết phục những cư dân hiện đại của thế kỷ 21 quan tâm hơn tới thể loại nhạc jazz truyền thống, còn Mia thì khao khát có được cơ hội để đàng hoàng tham dự một buổi thử vai. Và điều mà đôi bạn trẻ không thể ngờ được chính là cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã dẫn họ tới với những bước ngoặt quan trọng, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ.

Phim khởi chiếu ngày 16.12.2016.

Nguồn: K.T/hanoitv.vn

Tin nổi bật