Facebook sẽ xây dựng nhà ở, cửa hàng tạp phẩm, khách sạn cho cộng đồng

(ICTPress) - Hàng tỷ người dành nhiều thời gian của mình trên mạng xã hội Facebook. Và nay, Facebook muốn tạo ra một cộng đồng trong thế giới thực.

Công ty Internet này muốn xây dựng nhà ở, cửa hàng bán lẻ, khách sạn và nhiều công trình khác tại các trụ sở của công ty này, nói ngắn gọn, Facebook muốn xây dựng một thủ đô của riêng mình.

Facebook vừa công bố các kế hoạch về dự án xây dựng mới quy mô này tại Menlo Park, trụ sở công ty ở California, là một phần của các kế hoạch của Facebook là mở rộng trụ sở chính. Vị trí này rộng 56 acre, được Facebook mua vào năm 2015 với trị giá 400 triệu USD, nằm ngay trên đường trụ sở chính của Facebook. Dự án có diện tích 1,6 triệu feet vuông nhà hay 1.500 phòng ở.

Trong một đăng tải blog công bố các kế hoạch, Facebook mô tả sự phát triển tương lai này như là “một làng đa mục tiêu sử dụng”, là nơi ở cho nhiều lao động Facebook, với các dịch vụ nhà cửa và vận tải và các tiện nghi khác.

“Chúng tôi sẽ xây dựng 125.000 feet vuông cho không gian bán lẻ mới, trong đó có một cửa hàng bán tạp phẩm, dược phẩm và các mặt hàng cồng cần cần”, Facebook cho biết.

Đây là bức ảnh Facebook cung cấp cho thấy không gian sống trong làng Facebook là như thế nào.

Dự án xây dựng mới còn bao gồm một khách sạn, theo Tạp chí kinh doanh của thung lũng Silicon.

Sẽ mất khoảng gần 1 thập kỷ để xây dựng, theo một nguồn tin thân cận về dự án cho biết. Giai đoạn đầu dự dự án, sẽ bao gồm nhà ở và cửa hàng tạp hóa, sẽ được hoàn thành trong quý đầu năm 2021. Các giai đoạn tiếp theo dự án sẽ được hoàn thiện cứ hai năm/giai đoạn, theo đăng tải blog trên trang web của Facebook.

Trong khi phần lớn dự án xây dựng có thể dành cho nhân viên của Facebook, Facebook cũng sẽ dành một phần lớn cho cộng đồng. Khu ở sẽ có giá thị trường và các công trình nhà ở với giá hợp lý với khoảng 255 chỗ ở có giá 15% dưới mức giá thị trường.

“Một phần trong tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một trung tâm lân cận cung cấp các dịch vụ cộng đồng cần thiết về lâu dài”, Facebook cho biết.

Một lợi ích nữa là hỗ trợ các nhân viên sẽ được sống gần khu trụ sở làm việc, làm giảm lưu lượng giao thông trong khu vực, theo đăng tải công bố.

Trong khi Facebook công bố các kế hoạch xây dựng ở thành phố Menlo Park, thì các kế hoạch này vẫn chưa được thông qua. Facebook kỳ vọng quá trình thông qua sẽ mất khoảng 2 năm. 

 

QM (Theo Business Insider)

Tin nổi bật