Đức tái ngộ Argentina: Oan gia ngõ hẹp

Khi trái bóng chưa lăn chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đức hay Argentina sẽ đoạt ngôi vương vào sáng mai, ngày 14/7/2014?

Đức và Argentina trong trận cầu nảy lửa World Cup 1982

Những thất bại của Argentina trước Đức trong quá khứ cũng là một “lời nguyền” ám ảnh giấc mơ 28 năm của người dân quốc gia Nam Mỹ. Ngoài hai trận chung kết kể trên, trong 2 lần gặp mặt ở tứ kết World Cup 2006 và 2010, Argentina đều là kẻ thất bại. Tính tổng cộng 6 lần đối đầu nhau ở các kỳ World Cup, Đức thắng đến 4, hòa 1 và thua 1.

David Beckham bị thẻ đỏ trong trận đấu giữa đội Anh và Argentina tại World Cup 1998

“Chưa có đội bóng châu Âu nào có thể mang cup vàng ra khỏi châu Mỹ”, “Không mặc áo sọc trắng xanh là điềm gở các vũ công tango” chỉ là hai trong số những “lời nguyền” từ quá khứ mà nếu người Đức hay Argentina có thể xóa bỏ sẽ lên ngôi vô địch World Cup 2014 ngay trên đất của Brazil.

Trong lịch sử 20 kỳ World Cup, chưa lần nào các đội bóng châu Âu vào tới chung kết tại châu Mỹ có thể giành chiến thắng. Đó là vào các năm 1962 và 1978 khi Cộng hòa Czech và Hà Lan đều ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao cup vô địch. Đây sẽ là một cái dớp sẽ đeo đẳng người Đức tới ngày mai (14/7). Liệu “quá tam ba bận” có đúng trong trường hợp này?

Ngoài ra, chính chiến thắng áp đảo 7-1 trước Brazil tại bán kết cũng là một lời cảnh báo đối với “cỗ xe tăng”. Trong quá khứ đã từng xảy ra không ít những kịch bản tương tự với các màn lội ngược dòng ngoạn mục. Năm 1954, Hungary bước vào chung kết với tư thế ngẩng cao đầu vì chuỗi 32 trận bất bại và cũng hạ gục Tây Đức tại vòng bảng với tỷ số chua chát 8-3. Lần gặp lại ở chung kết, Hungary cũng áp đảo ngay từ 10 phút đầu với 2 bàn thắng. Nhưng cũng với 10 phút, người Tây Đức đã san bằng tỷ số và vượt lên trước khi trận đấu kết thúc 6 phút, qua đó đòi lại món nợ vòng bảng.

Nhưng đó cũng là chuyện liên quan tới người Đức. Những trận thua chung kết đau đơn khác của Thụy Điển (1958, khi dễ dàng vượt qua tại tứ kết và bán kết), Tây Ban Nha (1986, dễ dàng vượt qua các đối thủ với tỷ số chênh lệch), Croatia (1998, khi vượt qua Đức 3-0 ở Tứ kết), … sẽ là những bài học đắt giá mà các học trò của ông Joachim Loew sẽ phải lưu tâm bởi chính vị HLV này cũng đã cảnh báo các cầu thủ của mình không nên chủ quan vào các chiến thắng trước đó.

Andre Schuerrle của đội Đức ăn mừng chiến thắng sau cú sút

Còn với Argentina, việc không được mặc chiếc áo sọc trắng xanh truyền thống lại đang là nỗi lo của đông đảo người dân nơi đây. Chuyện là vào năm 1986, Argentina đánh bại Đức với tỉ số 3-2 ở trận chung kết khi Maradona cùng đồng đội khoác áo truyền thống. Nhưng 4 năm sau, các “vũ công tango” phải mặc áo xanh sẫm và khóc nức nở vị bị người Đức đòi lại món nợ với tỷ số tối thiểu 1-0.

Năm 2014 này, Argentina cũng phải khoác chiếc áo tương tự mang vận đen đó trong trận chung kết với đối thủ truyền kiếp là Đức. Nỗi lo càng tăng lên khi trong lịch sử, mỗi lần khoác áo phụ, tuyển Argentina cũng thường không gặp may mắn. Ví dụ như World Cup 2002, họ đã bị Thụy Điển cầm hòa 1-1 trong trận mặc áo này và phải nói lời tạm biệt giải đấu ngay khi vòng đấu bảng chưa kết thúc. 4 năm sau cũng vậy, Argentina lại thất thủ trước Đức khi không được mặc áo xanh trắng bởi phải đảm bảo đủ độ tương phản với áo thi đấu của Đức.

Tuyên bố hùng hồn trước trận đấu, người hùng của đội tuyển Argentina tại World Cup 1986, Diego Maradona nhận định các đàn em của ông sẽ đánh bại Đức trong trận chung kết tại Maracana để đem chức vô địch thế giới thứ ba về cho xứ tango.

Bi Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn: congluan.vn

Tin nổi bật