Chiếu phim “Thời gian trôi đi ở Thượng Hải” và giao lưu với đạo diễn từ Berlin

(ICTPress) - Bên cạnh workshop dành cho các đạo diễn trẻ trong khuôn khổ Trại sáng tác của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF), đạo diễn đến từ Đức Uli Gaulke sẽ giới thiệu bộ phim tài liệu đạt giải của mình mang tên "As Time Goes By in Shanghai - Thời gian trôi đi ở Thượng Hải“ vào ngày 26 và 27/11/2014.

Bộ phim kể về ban nhạc nhạc jazz Peace Old ở Trung Quốc gồm những thành viên trên 80 tuổi, không chỉ gây ấn tượng đối với người hâm mộ nhạc jazz nói riêng. Bộ phim gợi nhớ tới tác phẩm điện ảnh nổi tiếng “The Buena Vista Social Club“ (“Câu lạc bộ Buena Vista”), các nhà làm phim đồng hành cùng các buổi hòa nhạc của nhóm và ghi lại công tác chuẩn bị cho buổi biểu diễn của họ với tư cách là khách mời danh dự tại Liên hoan nhạc jazz lớn nhất Hà Lan.

Trong bộ phim, từng thành viên trong ban nhạc được phỏng vấn và họ chia sẻ về niềm đam mê cũng như những cống hiến lâu năm cho âm nhạc và cho ban nhạc của họ. Những người đàn ông này thậm chí còn được ghi vào sách kỉ lục Guinness là ban nhạc với những thành viên còn sống lớn tuổi nhất thế giới. Ban nhạc được thành lập năm 1980 và từ đó trở đi họ từng biểu diễn tại rất nhiều địa điểm và tại nhiều sự kiện khác nhau, họ luôn giữ vững được tinh thần và sự cống hiến lớn lao cho thể loại âm nhạc mình lựa chọn.

Đây là bộ phim tài liệu âm nhạc, phim màu, 90 phút, phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt.

Cụ thể, thời gian trình chiếu 20 giờ ngày 26/11/2014, 20 giờ tại Rạp CGV (Rạp Megastar cũ), phòng chiếu số 3, Tầng 5, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Hà Nội và 10 giờ ngày 27/11/2014, Rạp CGV (Rạp Megastar cũ), Phòng chiếu số 7, Tầng 5, Vincom Center, 191 Bà Triệu, Hà Nội. Đạo diễn sẽ có mặt tại buổi chiếu phim ngày 26/11/2014 và giao lưu cùng khán giả.

Vào ngày 25 và 26/11/2014, bạn đọc quan tâm có thể đón xem bộ phim "Bài ca buồn về hạnh phúc" của đạo diễn Constanze Knoche và kịch bản của Leis Bagdach cũng được trình chiếu tại CGV và Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

“Bài ca buồn về hạnh phúc” kể về các cô bé người Palestin Rita, Hiba và Tamar – học sinh của trường quốc tế Schmidt nằm ở phía Đông Jerusalem - mới học thanh nhạc được hai năm, nhưng thầy giáo dạy nhạc vẫn quyết định đăng kí cho các em tham gia cuộc thi danh tiếng mang tên “Giới trẻ sáng tác nhạc”.

Chuyến đi thú vị đang chờ đón các cô bé, đưa các em ra khỏi cuộc sống hàng ngày đầy xung đột và mâu thuẫn.  Những thí sinh vượt qua vòng loại sẽ được sang Đức, tại đây cuộc thi này sẽ kỉ niệm 50 năm thành lập. Điều kiện để được vào vòng chung kết mà các cô bé đều phải trang bị cho mình chính là năng khiếu âm nhạc, giọng ca đặc biệt và niềm đam mê đối với ca hát.

Constanze Knoche và Leis Bagdach là hai nhà làm phim hợp tác rất ăn ý: Cả hai cùng viết kịch bản cho các sê-ri truyền hình thành công của Đức và cùng quay rất nhiều phim truyền hình và phim tài liệu, trong đó có bộ phim khai mạc của Liên hoan phim Đức tại Việt Nam năm nay mang tên „Cuộc viếng thăm bất ngờ“.

Bộ phim được chiếu vào lúc 16h, ngày 25/11/2014, 16h, Rạp CGV (Rạp Megastar cũ), Phòng chiếu số 6, tầng 5, Vincom Center, 191 Bà Triệu, Hà Nội và 16h ngày 26.11.2014, 16h, Phòng chiếu số 7, Trung tâm chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật