Biểu tượng âm nhạc điện tử Đức trình diễn tại Hà Nội

(ICTPress) - Biểu tượng của nền âm nhạc Berlin và là người đồng sáng lập ra ban nhạc huyền thoại "Einstürzende Neubauten“ (Sự sụp đổ của những tòa cao ốc) sẽ có buổi biểu diễn tại Hà Nội.

Ảnh: Gudrun Gut © Malte Ludwigs

Gudrun Gut được coi là biểu tượng của nền âm nhạc thay thế ở Berlin và là một phần không thể thiếu trong thế giới âm nhạc điện tử Đức.

Nữ nhạc sĩ, DJ và nhà sản xuất ấm nhạc này đã bắt đầu sự nghiệp của mình vào đầu những năm 1980 và trở nên nổi tiếng sau khi tham gia đồng sáng lập ra ban nhạc thử nghiệm danh tiếng "Einstürzende Neubauten“. Ngoài ra cô còn từng là thành viên của những ban nhạc huyền thoại như Malaria!, Mania D và Matador.

Bên cạnh sự nghiệp solo thành công của mình cô còn hợp tác cùng rất nhiều những nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có nghệ sĩ nhạc điện tử đến từ Thụy Sĩ ông Thomas Fehlmann và nữ nghệ sĩ đến từ Canada Myra Davies. Cô ủng hộ nền âm nhạc điện tử hiện đại và đặc biệt là những nữ nghệ sĩ qua nhãn hiệu âm nhạc Moabit và Monika Enterprise của mình.
 
Tiểu sử âm nhạc rất dài của Gudrun Gut được bồi đắp nên bởi nhiều buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp của cô trong và ngoài nước. Những buổi biểu diễn được công chúng yêu thích không chỉ ở châu Âu, mà còn ở Mỹ, châu Mỹ Latin, Nga, New Zealand và Úc, cũng một phần vì sự tương tác với khán giả là điều rất quan trọng  với cô. Năm 2015 Gut biểu diễn tại liên hoan Nrmal của thành phố Mexiko và cũng trong năm này cô đi diễn xuyên Úc.
 
Âm nhạc của Gudrun Gut trải dài từ Post Pung, Techno đến nhạc Indietronics. Trong âm nhạc của cô, những âm thanh điện tử như hòa vào với những âm thanh hoài cổ của các phong cách âm nhạc như nhạc Blues hoặc Tango. Phong cách âm nhạc mới lạ này được Gut thể hiện qua cách trình chiếu sắp đặt những đoạn Video và cũng chính vì thế những buổi biễu diễn của cô trở thành một trải nghiệm nghe nhìn vô cùng độc đáo. 

Gudrun Gut sẽ biểu diễn tập „Wildlife 2.0“ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Buổi biểu diễn sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 23/3/2016, tại Viện Goethe 56-58 Nguyễn Thái Học. Vào cửa tự do.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật