ZTE gửi đơn lên Bộ thương mại Mỹ xin hoãn lệnh cấm

(ICTPress) - Công ty viễn thông ZTE của Trung Quốc đã  vừa nộp đơn tới Phòng Công nghiệp và an toàn an ninh (BIS) của Bộ Thương mại Mỹ nhằm xin hoãn lệnh cấm các công ty Mỹ bán thiết bị điện tử cho hãng này, ZTE cho biết trong một hồ sơ gửi đến thị trường chứng khoán Thâm Quyến hôm thứ 7 tuần qua.

Mới đây, Mỹ đã ra lệnh cấm các doanh nghiệp Mỹ bán các cấu kiện và phần mềm cho ZTE trong vòng 7 năm do công ty của Trung Quốc vi phạm các lệnh cấm vận với Iran.

Hồ sơ của ZTE đã chưa đưa ra các chi tiết yêu cầu hoặc của công ty này hoặc cho biết yêu cầu đã được thực hiện, nhưng ZTE cho biết đã cung cấp tài liệu bổ sung theo yêu cầu của BIS.

Tuần trước, các bên đàm phán của Trung Quốc đã có các buổi làm việc về vấn đề thương mại với các đối tác Mỹ tại Bắc Kinh để yêu cầu Mỹ lắng nghe những đề nghị của ZTE, xem xét các nỗ lực của công ty này để tăng cường sự thuân thủ và sửa đổi lệnh cấm. Các quan chức của Mỹ cho biết việc cấm ZTE không liên quan đến chính sách thương mại, nhưng động thái này được cho là một phần trong những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Với việc phụ thuộc lớn vào nhập khẩu chip của Mỹ, lệnh cấm có thể đe dọa ảnh hưởng tới việc kinh doanh smartphone của hãng này.

ZTE cho biết là sẽ nỗ lực giải quyết lệnh cấm thông qua đối thoại và đảm bảo các quyền và lợi ích.

QM (Theo Reuters, scmp.com)

Tin nổi bật