YouTube vô hiệu hóa bình luận theo đề xuất của một tạp chí

YouTube vừa cho biết đã vô hiệu hóa các bình luận về các video có trẻ vị thành niên, một tuần sau khi Tạp chí Wired báo cáo nền tảng này hiển thị quảng cáo bên cạnh các video cho thấy sự bóc lột của trẻ em.

"Trong tuần qua, chúng tôi đã vô hiệu hóa các nhận xét từ hàng chục triệu video có thể là đối tượng của hành vi lợi dụng", YouTube cho biết trong một bài đăng ở đây.

Báo cáo của Tạp chí Wired cho biết, quảng cáo chạy cùng với các video và bình luận xúc phạm đã khiến các công ty như nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống Nestle SA và nhà mạng AT&T tạm dừng quảng cáo trên YouTube vào đầu tuần này.

Trong khi chúng tôi đã xóa hàng trăm triệu bình luận vì vi phạm chính sách của mình, chúng tôi đã nghiên cứu một trình phân loại thậm chí hiệu quả hơn, sẽ xác định và xóa các bình luận lợi dụng, YouTube cho biết.

QA (Theo Reuters)

Tin nổi bật