Wikileaks bắt tay Anynomous công bố 5 triệu email lấy trộm

(ICTPress) - Wikileaks bắt đầu xuất bản hôm nay 27/2 hơn 5 triệu thư điện tử của một công ty phân tích an ninh toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, là Stratfor (Strategic Forecasting Inc) được so sánh với một CIA đen tối.

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đến tòa án tối cao ở Westminster, Anh trong ngày thứ hai của kháng cáo dẫn độ, ở London ngày 2/2/2012 

Những bức thư điện tử này, đã bị hacker chộp được, có thể không tiết lộ các nguồn nhạy cảm và đưa ra sánh sáng về thế giới tối của những thu thập tình báo do công ty Stratfor, có vị trí trong danh sách Fortune 500 về người mua ấn phẩm, thực hiện.

Stratfor trong một thông báo ngắn sau lúc nửa đêm cho biết việc công bố những thư điện tử bị đánh cắp là một nỗ lực bắt phải im lặng và hăm dọa công ty.

Công ty này cho biết sẽ không bị đe dọa dưới sự lãnh đạo của George Friedman, một người thành lập và CEO của Stratfor. Công ty này cho biết Friedman không từ chức CEO, trái ngược với một thư điện tử giả mạo đã lan truyền trên Internet.

Một số thư điện tử đang được xuất bản “có thể bị giả mạo hoặc bị thay đổi để có những thông tin không chính xác; một số thì có thể được xem là xác thực. Chúng tôi sẽ không công nhận cũng không giải thích những suy nghĩ trong những bức thư điện tử. Có được tài sản đánh cắp của chúng tôi, chúng tôi sẽ không phải là nạn nhân hai lần bằng cách phải tường trình các câu hỏi của họ”, thông báo của công ty Stratfor cho biết.

WikiLeaks không nói làm cách nào đã tiếp cận với mẻ thông tin trong và ngoài của công ty Texas ở Austin này, được biết đến như là công ty dự báo chiến lược - Strategic Forecasting Inc.

Các tin tặc (hacker) đã kết nối với nhóm hacker Anonymous có tổ chức lỏng lẻo cho biết đầu năm 2012 họ đã lấy được thư từ của khoảng 100 trong số các lao động của công ty này. Nhóm này đã cho biết là có kế hoạch xuất bản dữ liệu do đó công chúng sẽ biết sự thật về “sự tin cậy” về các hoạt động của Stratfor.

Stratfor tự mô tả mình như là một nhà xuất bản phân tích địa chính trị dựa vào những người đặt mua ấn phẩm dài hạn với mục tiêu dựa trên tình báo để thu thập thông tin.

WikiLeaks và Anonymous giữ những thư điện tử này để sẽ phơi bày những bí mật bóng tối về công ty này. Stratfor cho biết trong một thông báo là đã làm việc nỗ lực để xây dựng “các nguồn thông tin tin cậy” ở nhiều nước “như bất cứ nhà xuất bản phân tích địa chính trị toàn cầu nào cũng làm như vậy”.

Vào tháng 12/2011, hacker đã tấn công vào các hệ thống dữ liệu của Stratfor và lấy đi một số lượng lớn thư điện tử của công ty này.

Sáng lập WikiLeaks Julian Assange cho Reuters biết: “Ở đây chúng tôi có một công ty điều tra riêng, phụ thuộc vào những người cung cấp tin tức ở chính phủ Mỹ, các cơ quan tình báo nước ngoài với những danh tiếng và nhà báo có vấn đề. Mối quan tâm nghiêm túc ở đây là các mục tiêu của các khảo sát kỹ lưỡng này là, trong số các quan tâm khác, các tổ chức hoạt động có phải đang đấu tranh vì một sự nghiệp đúng đắn”.

Friedman cho biết hôm 11/1 là những kẻ đánh cắp đã chịu những áp lực nặng nề để tìm ra bất cứ thứ gì đáng kể trong những bức thư bị đánh cắp. “Chúa biết cái gì 100 nhân viên đã viết những thư điện tử không bao giờ hết có thể nói rằng đó là ngăn trở, ngu ngốc hoặc sai lệch… Khi họ tìm kiếm những bức thư điện tử của chúng tôi về những dấu hiệu cho là nhiều thông đồng, họ sẽ thất vọng”.

Những người đã kết nối đến Anonymous để tin vào những dữ liệu bị đánh cắp. “Chúc mừng sự hợp tác đáng ngạc nhiên giữa Anonymous và WikiLeaks để công bố rộng rãi 5 triệu thư điện tử”, AnonSec viết trên Twitter. AnonSec là một trong nhiều tài khoản Twitter được sử dụng để quảng cáo và tổ chức các hoạt động liên quan đến Anonymous.

Stratfor, nhân viên, các khách hàng và các nguồn tin có thể có những tác động nhưng ngay tức thời thì chưa rõ là tác động gì.

Những công bố trước đây của WikiLeaks, như cảnh phim cuộc chiến video bí mật và hàng ngàn bức điện tín ngoại giao về các cuộc chiến ở Iraq và Afganistan, năm 2010 đã làm chính phủ Mỹ nổi giận. Sự phơi bày của Wikileaks cũng đã đặt ra những câu hỏi về an ninh của những nguồn tin tối mật được trích dẫn trong những văn bản bí mật trước đây.

WikiLeaks cho biết đã làm việc với hơn 20 tổ chức truyền thông trên toàn thế giới để tiếp cận cơ sở dữ liệu thư điện tử của Stratfor. Trong số tổ chức truyền thông này có công ty xuất bản báo của Mỹ là McClatchy Co.

Chúng tôi đã bắt đầu xem xét các thư điện tử và sẽ xuất bản khi được đảm bảo”, Trưởng văn phòng Washington của McClatchy, James Asher, cho Reuters biết.

WikiLeaks cho biết các đối tác truyền thông khác có các báo L'Espresso và La Repubblica ở Italia, đài phát thanh nhà nước NDR/ARD ở Đức và nhà báo Nga.

Wikileaks đã đưa một bản xem trước những thư điện tử cho The Yes Men, một nhóm hoạt động tập trung vào những gì mà nhóm này cho là tham lam công ty.

Những thư điện tử của Stratfor nói về một trò lừa tinh vi mà công ty này dàn cảnh để chỉ trích công ty hóa chất Dow giải quyết thảm họa hóa chất Bhopal ở Ấn Độ, theo Andy Bichlbaum, một trong những người của The Yes Men cho biết.

“Cái gì là có thể nói ở bức tranh này là nó giúp cho vẽ ra cách mà các công ty hoạt động. Họ hoạt động với việc coi nhẹ quy định của luật pháp và những lễ nghi phép tắc của con người”, Bichlbaum cho Reuters biết.

Sau khi các máy tính của Stratfor bị tấn công ít nhất hai lần vào hồi tháng 12/2011, các chi tiết của thẻ tín dụng của hơn 30.000 người mua các ấn phẩm của Stratfor đã được đăng tải lên Internet, trong đó có những người là cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và cựu phó Tổng thống Mỹ Dan Quayle.

FBI đã bắt đầu điều tra vấn đề này vào tháng 12/2011. Sáng lập Wikileaks Assange hiện đang bị quản thúc tại nhà ở Anh và đang đấu tranh việc dẫn độ về Thụy Điển vì những vấn đề được cho là liên quan đến xâm hại tình dục.

Quang Minh

Theo Reuters, Sina

Tin nổi bật