Việt Nam ghi nhận những đóng góp của Phó Thủ tướng Đức Philipp RÖsler

(ICTPress) - Nhân chuyến thăm Việt Nam, tối nay ngày 17/9, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân GS. Nguyễn Văn Nam đã trao tặng danh hiệu Tiến sỹ danh dự cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ CHLB Đức Philipp Rosler.

Phó Thủ tướng Đức Philipp RÖsler đã có bài phát biểu quan trọng về kinh tế và văn hóa mở tại Đại học Kinh tế quốc dân

Việc phong tặng danh hiệu Tiến sỹ danh dự của trường Đại học Kinh tế quốc dân là sự ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông Philipp Rosler trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và CHLB Đức.

Quan hệ hợp tác giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và CHLB Đức đã có những bước phát triển mạnh mẽ trở thành quan hệ đối tác chiến lược. Hợp tác về khoa học và giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai bên.

Phó Thủ tướng Philipp RÖsler sinh ngày 24/2/1973 tại Sóc Trăng, Việt Nam, là một chính trị gia xuất sắc của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) CHLB Đức. Ông Philipp RÖsler tốt nghiệp Đại học Y khoa Hannover năm 1999 và là tiến sỹ chuyên ngành y khoa năm 2002. Tham gia chính trị từ năm 1992, ông Philipp RÖsler đã trải qua nhiều trọng trách quan trọng của Bang Niedersachsen (hay Hạ Saxon) và CHLB Đức, là Bộ trưởng Kinh tế, Lao động và Giao thông kiêm Phó Thủ hiến bang Niedersachsen năm 2009, Bộ trưởng Y tế CHLB Đức từ năm 2009 - 2011. Ngày 13/5/2011, tại Đại hội Đảng FDP, ông Philipp RÖsler được bầu làm Chủ tịch Đảng FDP và sau đó được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng CHLB Đức, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ CHLB Đức.

Hoài An

Tin nổi bật