Trung Quốc trước hạn chót đăng ký tên thật trên blog

(ICTPress) - Quy định sắp tới đây của Trung Quốc là yêu cầu người sử dụng tiểu blog đăng ký chứng minh thực đối với người sử dụng là người nước ngoài, China Daily cho biết.

Tình huống này đã làm bối rối những người sử dụng nước ngoài không có chứng minh Trung Quốc.

Tôi đã hỏi những thành viên là nhân viên của trang web tôi nên làm gì, nhưng họ không trả lời, Jeremy Goldkorn, một người sử dụng weibo từ Nam Phi và CEO của hãng tư vấn Danwei nói.

Goldkorn cho biết ông đã rất quan tâm tới quy định này trong một thời gian dài, nhưng vẫn thấy bối rối, “Tôi đã đăng ký bằng tên thật kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng weibo và tôi nhớ là không ai hỏi tôi phải đưa hộ chiếu ra vào lúc đó. Nếu chính phủ Trung Quốc yêu cầu tôi đăng ký bằng hộ chiếu, tôi cũng không vấn đề gì”. Goldkorn cho biết bổ sung đăng ký tên thật sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng weibo của ông.

Weibo, một dịch vụ dạng Twitter của Trung Quốc, sẽ yêu cầu bất cứ ai phải đăng ký tên thật sau ngày 16/3 mới được đăng tải hoặc chuyển tiếp tiểu blog.

Chương trình này sẽ bắt đầu với 7 trang web ở Bắc Kinh, trong đó có Sohu, NetEase và Sina trước khi mở rộng trên toàn quốc, cơ quan Internet Bắc Kinh cho biết.

Bill Bishop, người sáng lập trang web có tên Market Watch và là một người sử dụng weibo, đã đăng tải trên blog vào ngày 7/2 hỏi về phải làm gì sau khi hệ thống đăng ký tên thật có hiệu lực vào ngày 16/3.

 “Tôi không biết làm gì trước quy định như vậy. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó vì chính phủ Trung Quốc đã biết thông tin hộ chiếu của tôi”, Bishop cho biết.

China Daily đã gửi các câu hỏi của người sử dụng nước ngoài tới phó giám đốc Cơ quan Thông tin Internet của Bắc Kinh là ông Tong Liqiang và được trả lời là hiện cơ quan này đang nghiên cứu đăng ký tên thật cho các tài khoản là người nước ngoài, nhưng từ chối đưa ra thông tin chi tiết.

Trong khi đó, nhân viên chịu trách nhiệm về dịch vụ weibo từ trang Sohu cho biết cho tới nay chưa có giải pháp cụ thể nào để thẩm định người sử dụng nước ngoài.

Bên cạnh đó, những người sử dụng tiềm năng chọn "overseas" (nước ngoài) là vị trí của họ khi đăng ký một tài khoản weibo, cũng như những ai đã ở nước ngoài, có thể tiếp tục tải và chuyển tiếp các tiểu blog bằng đăng ký tên hiện tại - một tình huống cũng chưa được các trang web giải thích.

Theo tính toán mới, có 8 triệu tải khoản blog là người nước ngoài, con số do Sina.com cung cấp.

 “Chúng tôi có thể làm gì để thúc đẩy các trang web đăng ký tên thực và hy vọng họ khuyến khích người sử dụng weibo sử dụng tên thực trước hạn chót”, ông Tong cho biết.

Liu Xinzhi, một nhân viên phụ trách weibo của Sohu cho biết họ đã cung cấp các thẻ để xem video trên trang web và các thẻ điện thoại có thể nạp để thưởng cho những ai sử dụng tên thực. Sohu đang yêu cầu người sử dụng weibo đãđăng ký trước ngày 16/12 để thẩm định chứng minh thực.

NetEase cũng đã thiết kết một trung tâm trực tuyến để thẩm định nhân thực của người sử dụng weibo kể từ ngày 1/ 2.

Trong việc triển khai đăng ký tên thực, Sina.com đã thông báo đưa ra các biểu tượng “nhân thực” cho người sử dụng cung cấp tên thực và số chứng minh nhân dân sau khi thẩm định thông tin với các tổ chức an ninh công.

Zhu Yuchen, một người sử dụng weibo 23 tuổi ở Thượng Hải có nhân thực đã được thẩm định, vui mừng vì hệ thống đăng ký tên thực “bởi vì những quy định như vậy có thể tránh một số những cư dân mạng phát tán những tin đồn trực tuyến”.

 “Quy định đăng ký tên thực sẽ tạo một môi trường trực tuyến sạch và lành mạnh hơn ở Trung Quốc, trong khi các nhân viên cũng quản lý Internet tốt hơn”, Qian Jun, luật sư chuyên về các vụ kiện trực tuyến ở Bắc Kinh cho biết.

Tuy nhiên, Kou Fei, một nhân viên của một công ty giáo dục ở Bắc Kinh, người đã mở một tài khoản với tên khác, cho biết cô sẽ không sử dụng weibo của mình nữa nếu cô buộc phải đăng ký tên thực. “Tôi sẽ không sử dụng dịch vụ này nữa, bởi vì tôi muốn giữ weibo của tôi riêng tư”, cô cho biết.

Yu Guoming, giáo sư tại trường Truyền thông và Báo chí, trường Đại học Tổng hợp Trung Quốc cũng cho biết quy định này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của dịch vụ tiểu blog, vì một số người sử dụng sẽ ngại nói thẳng nếu họ phải đăng ký tên thật.

Quang Minh

Theo China Daily

Tin nổi bật