Trung Quốc thanh kiểm tra toàn quốc các nền tảng gọi xe

(ICTPress) - Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện trên tất cả các công ty dịch vụ gọi xe, Bộ Giao thông nước này vừa ra thông báo, sau khi một lái xe từ công ty gọi xe chủ đạo Didi Chuxing giết một hành khách 20 tuổi trong tháng này.

Việc kiểm tra, bắt đầu từ ngày 5/9, sẽ bao gồm kiểm tra tất cả các nền tảng dịch vụ gọi xe trên toàn quốc, Bộ Giao thông nước này cho biết trong một tuyên bố.

Didi cho biết họ hoan nghênh động thái này và sẽ hợp tác hoàn toàn để thực hiện các biện pháp cải thiện.

"Chúng tôi chấp nhận sự giám sát và sẽ cố gắng hết sức để cải thiện các dịch vụ của mình để đảm bảo sự an toàn của công chúng", Didi nói trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản chính thức trên trang web Weibo giống như Twitter của Trung Quốc.

Vụ giết hại hành khách của lái xe Didi đã xảy ra tại thành phố phía đông Ôn Châu, và là vụ việc thứ hai liên quan đến Didi kể từ hồi tháng 5.

Vụ việc mới này đã làm dấy lên sự phẫn nộ và quan ngại về an toàn trong lĩnh vực gọi xe đang phát triển nhanh ở Trung Quốc, khiến công ty phải nói rằng họ sẽ tạm ngưng dịch vụ Hitch vô thời hạn cho đến khi có cơ chế an toàn được người dùng chấp nhận.

 QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật