Tổng thư ký LHQ: Cần có quy định toàn cầu về chiến tranh mạng

(ICTPress) - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi xây dựng các quy định mang tính toàn cầu để giảm thiểu tác động của chiến tranh điện tử đối với các công dân khi các cuộc tấn công mạng quy mô lớn có thể là những cuộc chiến đầu tiên trong các cuộc chiến tranh tương lai.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres có bài phát biểu tại Đại học Lisbon trong buổi lễ nhận bằng danh dự vào ngày 19/2/2018

Những tin tặc máy tính, mà nhiều trong số họ được cho là được các tổ chức nhà nước tài trợ, năm ngoái đã đánh sập nhiều công ty đa quốc gia, các bến cảng và các dịch vụ công trên quy mô không thể dự báo trên toàn thế giới, làm gia tăng nhận thức về vấn đề này.

“Các phân đoạn của cuộc chiến tranh mạng giữa các nhà nước đã từng có. Điều tồi tệ là chưa có kế hoạch khung pháp lý cho kiểu chiến tranh này, chưa rõ Hiệp định Geneva hay luật nhân quyền quốc tế sẽ được áp dụng cho việc này như thế nào”, Tổng thư ký Guterres phát biểu tại trường Đại học Tổng hợp Lisbon ngày 19/2 cho biết.

“Tôi hoàn toàn tin rằng, có sự khác biệt giữa các cuộc chiến lớn trong quá khứ với súng đạn hay bom đạn với cuộc chiến mới sẽ bắt đầu bằng cuộc tấn công mạng lớn để phá hủy khả năng quân sự… và làm tê liệt hạ tầng quan trọng như mạng lưới điện tử”.  

Tổng thư ký Antonio Guterres đề xuất Liên Hợp quốc sẽ là nơi để nhiều bên từ các nhà khoa học đến chính phủ các nước có thể gặp gỡ và bàn thảo các quy định liên quan “để bảo đảm cho đặc điểm mang tính con người hơn” của bất cứ cuộc xung đột nào liên quan đến CNTT và rộng hơn để duy trì Internet như là “một công cụ vì sự tốt đẹp”.

Phát biểu trước các giáo sự và kỹ sư sau khi nhận bằng danh dự của Đại học tổng hợp Lisbon, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi sự đóng góp của các bên cho quá trình này, hiện đang vận hành nhanh hơn nhiều so với trước đây. Các cách thức xây dựng các quy định theo kiểu cũ có thể mất nhiều thập kỷ - quá chậm so với bối cảnh công nghệ đang thay đổi rất nhanh.

Một nhóm các liên minh NATO năm ngoái cho biết họ đã phác thảo các quy định về chiến tranh mạng để hướng dẫn quân đội các nước này về cần chuẩn bi triển khai vũ khí tấn công mạng rộng hơn, dự kiến đạt được một thỏa thuận vào đầu năm 2019.

Một số nước NATO tin tưởng việc đánh sập một nhà máy năng lượng của một nước đối thủ thông qua một cuộc chiến tranh mạng có thể hữu hiệu hơn nhiều so với tấn công trên không.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật