Tổng thống Nga Putin ký thông qua luật chống nhục mạ trên Internet

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn một đạo luật mới cho phép các nhà chức trách chặn các trang web có nội dung phỉ báng các cá nhân, các nhân vật của công chúng.

Dự luật đã nhanh chóng được Duma quốc gia (Hạ viện Nga) thông qua trong tháng này.

Việc ký thông qua đạo luật vào hôm thứ Hai vừa qua của ông Putin cho phép Tòa án ra lệnh chặn các trang web vi phạm trong trường hợp các trang này không gỡ bỏ các thông tin làm mất danh dự, nhân phẩm hay danh tiếng của công dân. 

Luật chống nhục mạ trên Internet có hiệu lực một tuần sau khi nhà điều hành bang Roskomnadzor của Nga bắt đầu chặn dịch vụ tin nhắn trực tuyến Telegram, gây gián đoạn cho các dịch vụ sử dụng mạng Internet khác.

Số liệu thống kê cho thấy, riêng trong năm ngoái, trung bình mỗi ngày có gần 250 trang web đã bị chặn ở Nga.

Dương Thùy Dung (Lược dịch)/infonet

Tin nổi bật