Tiết lộ An ninh Mỹ từng nghe lén điện thoại của Tổng thống Obama

(ICTPress) - Russ Tice đã là một nhân viên của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) từ 2002 đến 2005, trước khi trở thành một nguồn thông tin cho bài báo của New York Times đoạt giải báo chí Pulitzer tiết lộ việc gián điệp trong nước.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, thượng nghị sỹ Barack Obama nói chuyện điện thoại với gia đình mình trong một chuyến xe bus chiến dịch bầu cử gần thành phố Sioux, Iowa ngày 17/12/2007 (Ảnh: REUTERS/Carlos Barria)

Tuần này, Russ Tice đã xuất hiện trên Boiling Frogs Show và thông tin chi tiết làm thế nào ông có trong tay “thực chất của vấn đề, những chi tiết cần thiết” trong 20 năm là nhà phân tích tình báo Mỹ.

Tice cho biết ông đã giữ trong tay các yêu cầu nghe trộm điện thoại tập trung vào nhiều thành viên của chính phủ Mỹ, trong đó có một thượng nghị sỹ trẻ đến từ bang Illinois có tên Barack Obama.

“Vào mùa hè năm 2004, một trong những giấy tờ tôi có trong tay là về việc nghe lén nhiều cuộc điện thoại liên quan tới nghị sỹ khoảng 40 tuổi của Illinois. Bạn sẽ không thể ngờ “nhân vật” này hiện sống nhà Trắng rộng lớn ở Washington D.C. Đó là người NSA đã theo dõi. Tổng thống Mỹ hiện nay”.

Tice đã cho biết thêm ông cũng đã nhìn thấy nhiều lệnh theo dõi Hillary Clinton, các thượng nghị sỹ John McCain và Diane Feinstein, sau đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Colin Powell, tướng David Petraeus, và thẩm phán tòa án tối cao hiện nay.

Điều này giống như nhiều quy tắc mà NSA lạm dụng để quản lý tình báo. Và đó chính xác là cái Tice đã lên tiếng.

 “Việc quá đà là phổ biến và bất cứ ai tảng lờ đi chưa từng xảy ra và không thể xảy ra… tôi biết [lạm dụng] bởi vì tôi có trong tay những giấy tờ cho những thứ kiểu như thế này: Họ theo dõi các quan chức quân sự cấp cao; các thành viên Quốc hội - Thượng viện và Hạ viện - đặc biệt là các ủy ban tình báo và các ủy ban quân đội, luật sư, hãng luật, thẩm phán, các viên chức bộ ngoại giao, một phần Nhà Trắng, các công ty đa quốc gia, các công ty tài chính, tổ chức phi chính phủ, và các nhóm dân quyền…”.

Tice đã cho chương trình phát thanh của Sibel Edmond biết năm 2005 NSA đã không có quyền xử lý, hạ tầng và lưu giữ để thu thập mọi thứ, nhưng một nguồn tin bên trong NSA hôm nay đã khẳng định với Tice rằng cả các khả năng đã được tăng lên cho phép cơ quan tình báo này sao chép “mọi thông tin trong nước, từng từ, nội dung, trao đổi điện thoại, mọi thư điện tử - họ thu thập được và đưa vào cơ sở dữ liệu”.

Đây là một công bố kinh ngạc. Và đây là bắt đầu, theo Tice “việc lạm dụng quá mức đã xảy ra và mọi thứ đều bị giấu nhẹm”.

Khi càng nhiều các văn bản bị rò rỉ, một khi những người huýt sáo như Russ Tice đã từng bị quên lãng sẽ ngày càng trở nên liên quan.

HY

Nguồn: Business Insider

Tin nổi bật