Thuyền trưởng Apple từ chối bẻ khóa iPhone

(ICTPress) - Giám đốc điều hành Apple Tim Cook hôm nay 16/2 đã thẳng thắn từ chối hợp tác với một toà án ở Mỹ trong việc giúp FBI mở khoá chiếc iPhone được thu hồi từ một trong các tay súng vụ xả súng ở San Bernardino.

Tim Cook - Ảnh: Internet

Trước đó, vụ xả súng tại một trung tâm dịch vụ xã hội ở thành phố San Bernardino, Nam California, Mỹ diễn ra vào ngày 03/12/2015 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Tim Cook cho rằng yêu cầu của phía Toà án xuất phát từ động cơ tốt, tuy nhiên lại đe doạ nghiêm trọng đến tính bảo mật riêng tư khách hàng của Apple và hoàn toàn không hợp pháp.
Thẩm phán Sheri Pym của Toà án quận U.S. tại Los Angeles cho rằng Apple có nhiệm vụ phải hỗ trợ kỹ thuật hợp lý cho các nhà điều tra mở khoá nhằm tìm kiếm dữ liệu trên chiếc iPhone 5C sở hữu bởi tay súng Syed Rizwan Farook.

Trong một bức thư gửi đến khách hàng, Tim Cook cho rằng FBI làm như vậy chẳng khác nào bảo Apple tạo một lổ hỏng ở cửa sau trên chiếc iPhone của mình.

“Chính phủ đang bảo Apple thâm nhập vào quyền riêng tư của người dùng và phá hoại bước tiến hàng thập kỷ mà chúng tôi đã bỏ ra để bảo vệ người dùng, trong đó có hàng chục triệu công dân Mỹ từ các hacker và các phần tử chuyên tấn công mạng”, Tim Cook cho biết.

Ông cũng cho biết thêm: “Chúng ta chưa có tiền lệ nào một công ty của Mỹ bị đe doạ phải bóc trần khách hàng của họ đến một mức độ tấn công nguy hiểm lớn hơn vậy”.

Trước đó, Tổng thống Obama cũng kêu gọi các công ty công nghệ để hợp tác với Chính phủ nhằm ngăn chặn các hoạt động khủng bố trước khi chúng xảy ra. Nhưng yêu cầu đó nằm ngoài khả năng của các công ty như Apple, vì nó không chỉ đe dọa tới tất cả các khách hàng của họ mà còn vi phạm quyền tự do cá nhân mà Mỹ đã đặt ra.

Không biết kết quả thế nào nhưng hàng chục triệu người dùng của iPhone có lẽ sẽ an tâm hơn với những lý lẽ đanh thép của vị Giám đốc điều hành Apple.

Cách Tân

Theo Apple.co/1Lt7ReW

Tin nổi bật