Thủ tướng Ấn Độ không điện thoại, email, không bị nghe lén

(ICTPress) - Báo cáo gần đây cho biết Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) đã nghe lén hơn 35 nguyên thủ quốc gia trên thế giới, nhưng Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chắc chắn không nằm trong 35 nguyên thủ quốc gia - vì ông không có điện thoại hay địa chỉ thư điện tử (email) để mà bị nghe lén.

Ảnh: Wikimedia Commons

“Thủ tướng không dùng điện thoại di động, và cũng không dùng tài khoản email. Văn phòng của ông sử dụng email, nhưng ông không có hộp thư cá nhân”, một phát ngôn viên của Thủ tướng Singh cho báo Agence France-Presse.

“Chúng tôi không có thông tin và không có lý do để quan ngại”, Phát ngôn viên của Thủ tướng Ấn Độ cho biết thêm.

Văn phòng của Thủ tướng Singh có thể không quan tâm, nhưng họ ở vào một thiểu số rõ ràng. Những tiết lộ nghe lén của NSA mới nhất chỉ xuất hiện vài này sau khi tạp chí tin tức của Đức Der Spiegel khám phá ra các cơ quan Mỹ đã nghe lén điện thoại di động Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Markel sau đó đã cùng Liên minh châu Âu ký một tuyên bố thể hiện “sự quan ngại sâu sắc” về các hoạt động nghe lén của Mỹ. Bà cho biết bà tin các nước phải tham gia ký các thỏa thuận mới để đưa các cơ quan nghe lén vào kiểm soát.

HY

Tin nổi bật