Sau Facebook, Google nỗ lực quay trở lại Trung Quốc

(ICTPress) - Truyền thông Mỹ hôm nay (2/8) đưa tin Google đang tìm cách trở lại thị trường Trung Quốc sau 8 năm bằng việc thử nghiệm phiên bản di động của công cụ tìm kiếm sẽ tuân thủ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc về nội dung.

Một phát ngôn viên của Google lưu cho biết Google đã cung cấp một số ứng dụng khác tại Trung Quốc, bao gồm một ứng dụng dịch thuật, và hợp tác với các nhà phát triển Trung Quốc và đã đầu tư vào các công ty Trung Quốc bao gồm cả JD.com.

Hiện số người sử dụng Trung Quốc đã bùng nổ với hơn 770 triệu người sử dụng trong năm ngoái, là quốc gia có đông người sử dụng nhất trên thế giới và có các “đại gia” Internet như Alibaba và Tencent.

Google đã bắt đầu cung cấp phiên bản tìm kiếm được lọc cho người dân Trung Quốc vào năm 2005. Mặc dù sau khi đóng cửa công cụ tìm kiếm ở Trung Quốc, Google vẫn duy trì hiện diện ở nước này, tuyển dụng kỹ sư, người bán hàng và giám đốc sản phẩm và nỗ lực giới thiệu các dịch vụ mới cho khách hàng.

Android của Google là hệ điều hành chủ đạo đối với các smartphone Trung Quốc nhưng phiên bản Android được Google cấp phép không hiện diện ở Trung quốc, đã mở cánh cửa cho các nhà sản xuất điện thoại của Trung Quốc như Xiaomi sáng tạo các phiên bản Android riêng, không mang lại doanh thu cho Google và các công ty khác, chẳng hạn như công ty tìm kiếm Baidu để tạo ra các cửa hàng ứng dụng riêng của họ.

CEO Google Sundar Pichai đã mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động của Google ở Trung Quốc kể từ khi nắm quyền vào năm 2015. Google năm ngoái đã mở phòng lab trí tuệ nhân tạo (AI) ở Bắc Kinh và công ty này đã bắt đầu cung cấp các ứng dụng Android, trong đó có dịch vụ dịch thuật và một ứng dụng lưu tệp.

Google cũng khởi động một cửa hàng ứng dụng di động Android trại Trung Quốc, dù chưa đạt được sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Các công ty công nghệ lớn của Mỹ và thế giới cũng đang nỗ lực quay trở lại Trung Quốc. Đối với Google, tìm kiếm và nội dung là cốt lõi. Trong khi Apple việc kinh doanh chính tại Trung Quốc hiện nay mới chỉ dừng lại bán smartphone. Cuối tháng 7 vừa qua, theo Reuters, Facebook đã thành lập một công ty con tại Trung Quốc với số vốn đăng ký là 30 triệu USD, theo một đăng ký kinh doanh chính thức. Đơn đăng ký công ty là Facebook Hongkong Ltd và không có tổ chức nào khác làm cổ đông.

QM

Tin nổi bật