Quốc hội Mỹ dừng vô hạn định SOPA và PIPA

(ICTPress) - Khi cả thế giới Internet nổi giận, Quốc hội Mỹ bị dồn sự chú ý. Cả Hạ và Thượng viện Mỹ cách đây vài giờ phải lùi bước trước một loạt các tranh cãi về các dự thảo luật chống vi phạm bản quyền số, đẩy họ vào tình trạng lấp lửng và tạo nên sự nghi ngờ về khả năng tồn tại trong tương lai.

Hàng trăm người đổ đến New York với biểu ngữ "Không được phá vỡ Internet, dừng PIPA" để phản đối việc thông qua SOPA và PIPA - hai đề xuất chống vi phạm bản quyền gây nhiều tranh cãi (Ảnh: CNN)

Thượng viện Mỹ dự định bỏ phiếu vào tuần sau về Luật bảo vệ Sở hữu trí tuệ (Protect IP Act - PIPA), một dự thảo luật đã từng được phổ biến, nhờ sự ủng hộ của cả hai đảng. Nhưng thượng nghĩ sỹ lãnh đạo thượng viện Harry Reid vừa cho biết ông đang tiến tới dừng việc bỏ phiếu “do những sự kiện gần đây”.

Trong khi đó Hạ viện cũng cho biết đã ngưng phiên bản của dự luật Stop Online Piracy Act (SOPA). Hạ viện sẽ hoãn xem xét dự luật này cho đến khi nhận được một sự đồng thuận lớn hơn về giải pháp, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Lamar Smith cho biết trong một thông báo.

Việc dừng lại này diễn ra sau khi một số nhà làm luật đã thay đổi ý kiến do có quá nhiều các phản đối cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Các công ty công nghệ đều phản đối dự luật này, trong tuần này đã huy động người sử dụng liên hệ với các đại diện và lên tiếng phản đối dự luật. Các trang Wikipedia và Reddit tạm đóng cửa vào ngày 18/1. Trong khi những người phản đối đổ xuống đường ở New York, San Francisco, Seattle và Washington DC, Google đã thu hút hơn 7 triệu chữ ký cho lá đơn chống lại việc thông qua SOPA và PIPA bằng cách đặt liên kết ngay trên chính trang chủ.

Xu thế nhanh chóng chuyển hướng sau các cuộc phản đối và cả hai dự luật đã mất một số người ủng hộ trong quốc hội.

“Tôi đã nghe được những phản đối và nghiêm túc xem xét các lo ngại của họ”, Smith cho biết cách đây vài giờ. "Rõ ràng là chúng ta cần phải tư duy lại mục tiêu về việc làm thế nào để giải quyết tốt nhất vấn đề xâm phạm bản quyền quốc tế”.

PIPA và SOPA có mục đích chống vi phạm bản quyền bằng cách chặn các trang Web lưu trữ hoặc tạo điều kiện cho việc bán các nội dung sao chép bất hợp pháp.

Quang Minh

Theo CNN, Mashable

Tin nổi bật