Phó TT: 3 biện pháp xử lý tin nhắn rác

(ICTPress) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sáng nay 13/6 đã thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 13/6/2015. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trả lời nhiều chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, trong đó, có câu hỏi của Đại biểu quốc hội Nguyễn Sỹ Cương, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Thuận liên quan đến về quản lý tin nhắn rác, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đây là vấn đề nổi trội, quản lý SIM cần thiết hơn là quản lý tin nhắn rác.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TT&TT nghiên cứu vấn đề này về lâu dài. Vừa qua, Bộ TT&TT đã có một số văn bản pháp luật như Chỉ thị 82 và một số văn bản trình Chính phủ để chấn chỉnh việc này. Trong thời gian vừa qua đã dừng hơn 600 máy điện thoại di động vi phạm tin nhắn rác, phạt gần 3 tỷ đồng các đối tượng phát tán.

Tình trạng tin nhắc rác, theo Phó Thủ tướng là do số máy điện thoại di động quá lớn, hiện nay có hơn 150 triệu máy điện thoại di động, 8 triệu thuê bao Internet và quản lý đầu vào mua SIM còn hạn chế. Đồng thời đây cũng là trách nhiệm của 8 nhà mạng.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quản lý tin nhắn rác cần thực hiện: Thứ nhất, quản lý nhà nước cần cần đẩy mạnh hơn, có chế tài xử lý, xử phạt mạnh mẽ hơn. Thứ hai, tăng cường quản lý đầu vào là SIM. Thứ ba, các nhà mạng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý tin nhắn rác.

HM

Tin nổi bật