Người dùng smartphone kiểm tra điện thoại 150 lần/ngày

(ICTPress) - Bạn hãy xem lại 24 giờ qua của bạn. Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho chiếc điện thoại thông minh? Phần lớn là nhắn tin, đọc tin, kiểm tra mạng xã hội hay thực sự là nói chuyện điện thoại với ai đó.

Người sử dụng điện thoại Android như Galaxy S4 của Samsung dành ít thời gian cho thiết bị của mình hơn là người dùng iPhone, nghiên cứu cho biết.

Câu trả lời có thể khác nhau nếu bạn là người sử dụng Android hay iPhone.

Một nghiên cứu mới của Experian về chi tiết mọi người đã sử dụng điện thoại của mình như thế nào và thấy rằng người sử dụng trên tất cả các hệ thống dành trung bình 58 phút/ngày trên điện thoại smartphone gồm cả chuông, nhạc hiệu và ứng dụng và phần lớn thời gian là dành đàm thoại.

Có những khác biệt giữa người sử dụng iPhone và Android khi sử dụng thời gian của mình trên smartphone. Người sử dụng iPhone dành nhiều thời gian cho các thiết bị của mình trong ngày (hơn 26 phút nhưng số thời gian nói chuyện ít hơn và lướt Web nhanh hơn những người sử dụng Android và dành nhiều thời gian để chụp ảnh và nhắn tin hơn).

Nghiên cứu không đưa ra bao nhiêu phút mỗi người sử dụng hệ điều hành nào nói về hệ điều hành nào tốt hơn.

Nhưng dù là hệ điều hành nào thì smartphone vẫn là phương thức liên lạc được sử dụng nhiều nhất, theo nghiên cứu này. Trung bình, mọi người dành 26% chể nói chuyện bằng smatphone, nhắn tin 20% và 9% để xem thư điện tử. Các mạng xã hội chiếm 16% thời gian sử dụng của mỗi người, trong khi game và các hoạt động khác chiếm 8 và 9%.

Xem video chiếm một lượng thời gian nhỏ trung bình, nhưng những người thường xuyên xem video chưa đến 4 lần/ngày trong tổng số 5 phút mỗi ngày.

Đọc cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, theo nghiên cứu này, khoảng 0,5% số người đọc trên các smartphone của mình mỗi ngày.

Nếu cảm thấy bạn đang bị tấn công bởi các hình ảnh từ bạn bè và gia đình, điều đó không chỉ mình bạn.

Theo Mary Meeker, một nhà phân tích nổi tiếng cùng với Kleiner Perkins Caufield Byers, cho biết trung bình hiện đã có hơn 500 triệu bức ảnh được tải lên và chia sẽ mỗi ngày, và con số này sẽ tăng gấp đôi sau một năm nữa.

Nhiều bức ảnh đóng góp vào sự tăng trưởng này (như bạn thấy trong bảng dưới đây) đến từ Snapchat, ứng dụng chia sẻ ảnh được nhiều người quan tâm có thể tự động xóa bỏ sau vài giây.

Dưới đây là một số thông tin khác khá thú vị từ nghiên cứu này của Mary Meeker:

- Hiện có 1,5 tỷ thuê bao smartphone trên toàn cầu, tăng 30% theo mỗi năm.

- Người sử dụng kiểm tra điện thoại thông minh của mình 150 lần/ngày.

- Thị phần các máy điện thoại thông minh toàn cầu của Samsung tăng từ 4% lên 29% trong 2 năm qua, trong khi thị phần của Apple tăng chậm hơn từ 16% lên 22%.

- 100 giờ video được tải lên YouTube mỗi phút.

- Các mã vạch ma trận (QR) tồn tại và phát triển tốt ở Trung Quốc: người sử dụng nước này đã quét 9 triệu mã QR vào tháng 3, tăng từ 2 triệu so với cùng kỳ tháng này năm trước.

- Alibaba đang bán nhiều hàng hóa hơn cả eBay và Amazon cộng lại.

- 60% của 25 công ty công nghệ ở Mỹ được thành lập bởi thế hệ người Mỹ thứ nhất hay thứ hai.

HY

Tin nổi bật