Ngân hàng Phillipine phát cảnh báo sau tấn công mạng tại Ngân hàng Trung ương Malaysia

(ICTPress) - Ngân hàng Trung ương Philippine đã phát đi cảnh báo đối với các tổ chức tài chính của nước này sau khi có một cuộc tấn công mạng tại ngân hàng Trung ương Malaysia, theo đó, các tin tặc đã tìm cách đánh cắp tiền nhờ sử dụng điện chuyển khoản ngân hàng gian lận, Thống đốc ngân hàng Trung ương Philippine thông báo hôm thứ bảy 31/3.

Ngân hàng Negara Malaysia (BNM) cho biết không có số tiền nào bị mất mát trọng vụ việc này, vụ việc đã xác định vào ngày thứ 3 tuần trước và liên quan đến các yêu cầu điện chuyển tiền gỉa mạo thông qua mạng lưới nhắn tin ngân hàng SWIFT, vụ việc mới nhất trong các các vụ trộm cướp điện tử tại các tổ chức tài chính trên toàn thế giới.

“Chúng tôi đã phát đi một thông báo chung sớm ngay khi chúng tôi nhận được một tư vấn của ngân hàng BNM về cẩn trọng trong kỳ nghỉ dài. Mặc dù các ngân hàng đã thực hiện việc này như là một quy tắc hoạt động theo chuẩn (standard operating procedure - SOP)”, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phillipine Nestor Espenilla cho biết trong một thông báo điện thoại.

 “Chia sẻ thông tin là một phần của các nghị định thư phòng vệ tăng cường chống lại an ninh mạng”, Thống đốc Espenilla cho biết.

Cảnh báo đã được phát đi ngày thứ 4 và không có mối đe dọa nào cụ thể nào, các quan chức cho biết.

Ngân hàng Negara không không tiết lộ ai đứng đằng sau vụ tấn công này hay các tin tặc đã tiếp cận với các server SWIFT như thế nào. Ngân hàng Trung ương Malaysia giám sát 45 ngân hàng thương mại ở Malaysia và đã không có gián đoạn nào đối với thanh toán khác và các hệ thống thanh toán mà ngân hàng trung ương này vận hành do tấn công mạng.

Hội tháng 2/2016, hệ thống tài chính Philippine đã bị rơi vào tầm ngắm toàn cầu sau khi vụ đánh cắp 81 triệu USD từ ngân hàng trung ương Bangladesh đã hướng vào nhiều tại khoản tại Ngân hàng thương mại Rizail (RCBC) có trụ sở tại Manila trước khi biến mất vào ngành casino nước này.

Vụ việc của Ngân hàng Bangladesh đã buộc các tổ chức tài chính trên toàn cầu tăng cường an ninh. Không có một ai chịu trách nhiệm và Dhaka đã chỉ lấy lại được khoảng 15 triệu USD.

Ngân hàng Trung ương Philippine đã phạt RCBC một số tiền kỷ lục 1 tỷ pesos (20 triệu USD) năm 2016 cho việc không ngăn chặn được việc chuyển tiền thông qua ngân hàng này. RCBC đã quy trách nhiệm các nhân viên lừa đảo về vụ việc này.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật