Năm 2015, ngành TT&TT bị thiệt hại 13 tỷ đồng do thiên tai

(ICTPress) - Năm 2015, do ảnh hưởng của các cơn mưa bão, hạ tầng mạng lưới BCVT của các doanh nghiệp ngành TT&TT đã bị thiệt hại, hư hỏng tương đối lớn...

Sáng ngày 7/6/2016, tại  Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2016 . Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban chỉ đạo PCTT&TKCN Trung ương, Văn phòng Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT và các doanh nghiệp liên quan.

Hội nghị triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2016 ngành TT&TT

 Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Nguyễn Phong Nhã đã cho biết trong năm 2015, do ảnh hưởng của các cơn mưa bão, hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông (BCVT) của các doanh nghiệp (DN) ngành TT&TT đã bị thiệt hại, hư hỏng tương đối lớn, tổng thiệt hại trong toàn ngành là 13 tỷ đồng. Tổng thiệt hại trực tiếp do thiên tai gây ra đối với mạng lưới viễn thông của Tập đoàn VNPT là khoảng 8,7 tỷ đồng; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là 3,16 tỷ đồng; Bão lũ đã gây thiệt hại về tài sản và hạ tầng mạng lưới dịch vụ của Viettel làm gãy đổ 03 nhà trạm viễn thông bị ngập lụt phải tháo dỡ; 30 tuyến cáp nhánh bị thiệt hại, mất điện trên diện rộng làm ảnh hưởng đến 1425 trạm, với tổng thiệt hại là 865 triệu đồng.

Trong năm 2016, Ban chỉ huy sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị, DN thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả:

Theo đó, các đơn vị, DN tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy PCTT&TKCN; tăng cường công tác phổ biến, quán triệt và thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Bộ TT&TT về thông tin đảm bảo an toàn cứu nạn, cứu hộ trên biển; triển khai thực hiện Đề án thông tin liên lạc khẩn cấp dùng cho tất cả các tình huống tìm kiếm cứu nạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 4/2/2016. Trong đó, sử dụng chung số 112 để phục vụ tiếp nhận thông tin về các tình huống tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu cứu nạn trên phạm vi toàn quốc...

Ban chỉ đạo chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị truyền thông thuộc Bộ TT&TT bảo đảm nội dung chương trình về việc phổ biến kiến thức về phòng tránh thiên tai, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phố biến pháp luật về PCTT&TKCN, các tin hoạt động về công tác PCTT&TKCN của ngành TT&TT...

Bên cạnh đó, trong năm 2016, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ TT&TT sẽ thực hiện kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại các tỉnh: Gia Lai, Kontum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng nhằm kiểm tra công tác xây dựng, triển khai thực hiện các phương án PCTT&TKCN tại các địa phương, đảm bảo thông tin liên lạc trong công tác PCTT&TKCN  trong mùa mưa bão.

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện các doanh nghiệp viễn thông cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc đảm bảo thông tin liên lạc khi có thiên tai và phương pháp xử lý các hậu quả thiên tai để đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc, giúp cho sự chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước…

Đánh giá chung công tác PCTT&TKCN năm 2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết công tác PCTT trong lĩnh vực TT&TT ngày càng có tiến bộ, hiệu quả, thiết thực, đóng góp cho kết quả của Ban PCTT&TKCN Trung ương. Hệ thống TTLL chuyên dùng và công cộng cơ bản đáp ứng. Qua báo cáo của các DN thì các hệ thống luôn được nâng cấp, nên khi có sự cố được đảm bảo kịp thời.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền cũng đã rất thiết thực với chính quyền cơ sở, người dân chủ động ứng phó, thực hiện chủ trương 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng. VTV, VTC 14 đã thực hiện nhiều chương trình. Các phương tiện thông tin đại chúng khác cũng đa dạng hóa phương thức cung cấp thông tin, thời lượng, cảnh báo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin dễ dàng hơn. Hiệu quả tuyên truyền được nâng cao. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra thiên tai diễn biến phức tạp ngày càng khó lường, phương án triển khai PCTT&TKCN chưa theo kịp dẫn đến sự bị động vẫn còn. Kinh tế chung của đất nước còn khó khăn, nên công tác đầu tư chưa như mong muốn, đầu tư cho tuyên truyền còn hạn chế, hay hệ thống truyền thông xã, thôn vùng sâu, xa cũng không còn được đầu tư…

Chỉ đạo công tác trong năm 2016, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các đơn vị phải bám sát chỉ đạo của cấp trên cho từng năm, địa bàn, để thường xuyên cập nhật phương án, kịch bản để ứng phó kịp thời đối với những tình huống có thể xảy ra. Các doanh nghiệp BCVT tiếp tục ngầm hóa, kiên cố hóa mạng ngoại vi, quan tâm, đầu tư cho các nguồn dự phòng cho các trạm BTS. Các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 cần theo nguyên tắc 4 tại chỗ 3 sẵn sàng.

“Công tác thông tin tuyên truyền có tầm quan trọng, phải tăng cường phương thức tuyên truyền cơ sở, nội dung tập trung tuyên truyền tầm quan trọng ý nghĩa phòng chống, kỹ năng cho chính quyền cơ sở, người dân hiệu quả nhất. Hình thức tuyên truyền phải chuyên biệt hóa đối với từng địa bàn”, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị.

Thứ trưởng Phan Tâm tặng quà lưu niệm của Ban chỉ huy cho Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng và Nguyên Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Xuân Trụ

Tại Hội nghị, Ban chỉ huy PCTT&TKCN đã trao Bằng khen của Bộ trưởng năm 2015 cho Trung tâm hạ tầng khu vực miền Bắc thuộc Tổng công ty hạ tầng VNPT-Net, Tập đoàn VNPT và Viettel.

Các cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng gồm ông Lê Nam Thắng, Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN Bộ TT&TT; ông Nguyễn Xuân Trụ, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ TT&TT; Ông Nghiêm Phú Hoàn, Phó Trưởng ban PCTT&TKCN Bộ TT&TT, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn VNPT. Đây là những khen thưởng ghi nhận các tập thể, cá nhân cho công tác PCTT&TKCN Bộ TT&TT.

HM

Tin nổi bật