Mỹ muốn gỡ bỏ các rào cản thúc đẩy ứng dụng AI

(ICTPress) - Theo thông tin từ Reuters, Nhà Trắng sẽ triệu tập một cuộc họp vào ngày Thứ năm tuần này về tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành công nghiệp Mỹ với các công ty lớn như Facebook, Amazon, Alphabet và Oracle cũng như các viên chức cao cấp của chính phủ.

CEO của Intel Brian Krzanich và các giám đốc công nghệ của Ford Motor và Boeing cũng sẽ tham dự cùng với các đại diện từ Mastercard, Microsoft, Accenture, Nhà Trắng vừa ra thông báo cho biết.

Lầu Nam Góc và các Bộ Nông nghiệp, Thương mại, Năng lượng, Y tế và dịch vụ nhân sinh, Lao động và Vận tải cũng sẽ tham dự cuộc họp kéo dài một ngày này về sáng tạo, nghiên cứu và phát triển AI và gỡ bỏ các rào cản cho ứng dụng AI.

“AI đang làm chuyển đổi nhanh chóng các mặt của ngành công nghiệp Mỹ từ các ứng dụng trong nông nghiệp chính xác và chẩn đoán y tế đến sản xuất tiên tiến và giao thông tự tự hành”, Nhà Trắng cho biết.

Các công ty khác cũng tham dự cuộc họp gồm IBM, Ngân hàng Mỹ, General Electric, Johnson & Johnson, JPMorgan, Monsanto, Pfizer, Walmart Inc, Whirlpool, CVS Health và Hàng không Mỹ (United Airlines).

Phó Chủ tịch Facebook phụ trách AI Jerome Pesenti, nhà khoa học nghiên cứu cao cấp của Google Greg Corrado và các chủ tịch Viện công nghệ California và Đại học Carnegie Mellon cũng sẽ tham dự cuộc họp.

Dean Garfield, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Ủy ban công nghiệp CNTT, gọi sự kiện này là “một bước đi quan trọng để xây dựng hợp tác giữa chính phủ và ngành công nghiệp. Ngành công nghệ cam kết bảo đảm tất cả người dân Mỹ sẽ được hưởng các lợi ích của công nghệ mang tính chuyển đổi này, có tiềm năng trong cứu nguy, cải thiện cách thức chúng ta thu hoạch lương thực, chuyển đổi giáo dục và nhiều lợi ích khác”.

Nước Anh tháng trước đã công bố khoản đầu tư chung 1 tỷ bảng Anh (1,4 tỷ USD) cho ngành công nghiệp AI, trong khi đó EU đã công bố sẽ thúc đẩy đầu tư AI khoảng 70% lên 1,5 tỷ euro (1,8 tỷ USD) vào năm 2020.

Các nước Trung Quốc, Nga cũng đã công nhận tầm quan trọng của máy móc thông minh đối với tương lai quốc gia của mỗi nước và xem các công nghệ liên quan đến AI như máy bay không người lái phần mềm xử lý thông minh được coi như là các công cụ để tăng cường khả năng của quân nhân.

Đi đầu trên thế giới và AI đã trở nên rõ ràng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi đi thông điệp trong một video phát trực tiếp tại các trường học cuối năm 2017 được truyền thông đưa tin là: “AI là tương lai, không chỉ đối với Nga mà còn đối với cả nhân loại. Ai đi đầu trong lĩnh vực này sẽ đi đầu trên thế giới”.

QM

Tin nổi bật