MobiFone kiến nghị hỗ trợ cơ chế lương và xây dựng hạ tầng

(ICTPress) - MobiFone mới đây đã có các kiến nghị về một số ưu đãi đặc thù về lương và điều kiện xây dựng hạ tầng mạng "tương đương" như Viettel.

Ảnh minh họa

Tại Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ TT&TT cuối tuần qua, Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, ông Lê Nam Trà đã chính thức kiến nghị hỗ trợ cơ chế đặc thù về tiền lương và các cơ chế đặc thù khác để Tổng công ty này phát triển.

Trước đó tại Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 của MobiFone, Tổng giám đốc MobiFone, ông Cao Duy Hải cũng cho rằng để tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp viễn thông, xem xét cho cán bộ công nhân viên MobiFone được hưởng chế độ lương đặc thù.

Trả lời về kiến nghị này của MobiFone, Bộ trưởng Bộ TTT&TT Nguyễn Bắc Son tại các Hội nghị nêu trên cho biết Bộ TT&TT đã nêu ý kiến về vấn đề này tại cuộc họp Chính phủ gần đây và tháng tới sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ bằng văn bản để tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp viễn thông.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết các doanh nghiệp viễn thông cùng kinh doanh một mặt hàng nên cần thiết phải kiến nghị để có cơ chế lương chung cho các doanh nghiệp viễn thông. Hiện nay, Viettel đang có cơ chế lương đặc thù riêng.

"Ba mạng viễn thông độc lập cùng một sân chơi, cùng một thị trường, kinh doanh cùng một loại hình dịch vụ, nhưng Viettel đang được ưu ái hơn về cơ chế trả lương. Hai doanh nghiệp còn lại vừa yếu hơn, vừa nhỏ hơn, nhưng lại không được ưu ái bằng thì rất khó cạnh tranh. Viettel có thể dễ dàng kéo người, hút chất xám từ MobiFone, VinaPhone sang vì mức lương rất tốt", Bộ trưởng cho hay.

Về cơ sở hạ tầng, Tổng công ty MobiFone đang triển khai mạnh để có hạ tầng độc lập, cạnh tranh bình đẳng.

Bên cạnh những thuận lợi, ông Lê Nam Trà tại Hội nghị của Bộ đã cho hay MobiFone gặp vướng mắc lớn tại Hà Nội và TP. HCM. Tổng công ty mong muốn cùng với Bộ TT&TT có giải pháp để tăng triển khai hạ tầng và sắp tới triển khai hạ tầng cho 4G. Nếu không có điểm xây dựng trạm phát sóng thì MobiFone rất khó khăn. Đề nghị Bộ giúp đỡ “tháo gỡ”, ông Lê Nam Trà đã kiến nghị rõ.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án hạ tầng 1 của MobiFone trước đó tại Hội nghị của MobiFone cũng kiến nghị lãnh đạo Bộ sớm cùng với MobiFone làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt là với TP. Hà Nội để có những chính sách “tương đương” với Viettel.

Ông Dũng cho hay riêng ở Hà Nội, Viettel được Hà Nội hỗ trợ mạnh về xây dựng toàn bộ trạm BTS trong đất công, và khi được xây dựng rồi các trạm được phát sóng. Tuy nhiên, trạm MobiFone được xây dựng và được phép phát sóng 2 - 3 tháng rồi mà vẫn có thể bị yêu cầu tháo rỡ. Khi trạm đang thi công dở dang phải dừng thì rất khó khăn thanh quyết toán và các công tác liên quan. “Đây là khó khăn nhất của MobiFone trong khu vực Hà Nội”.

Đa số các vị trí để triển khai xây dựng trạm BTS ở khu vực Hà Nội hiện nay là những trạm rất khó khăn được bàn giao lại cho Ban quản lý dự án 1 từ các pha triển khai trước không triển khai được mà đây là những vị trí xây dựng trạm “cần thiết” để Tổng công ty kinh doanh, ông Dũng cho hay.

Để giải quyết khó khăn của các nhà mạng khi xây dựng trạm BTS, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cũng đã yêu cầu các sở TT&TT phải có trách nhiệm hỗ trợ các nhà mạng trong việc giải quyết các thủ tục xây dựng trạm BTS và hạ tầng mạng viễn thông ở địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đề nghị các nhà mạng: “trước mắt phải bắt tay nhau chia sẻ hạ tầng, áp dụng nguyên tắc dùng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị báo chí cũng phải tích cực vào cuộc tuyên truyền để người dân hiểu sóng viễn thông không ảnh hưởng tới sức khỏe con người, từ đó người dân chia sẻ và ủng hộ các nhà mạng khi xây dựng các trạm BTS. Chính quyền địa phương và người dân cần hiểu rõ muốn nâng cao chất lượng dịch vụ dịch vụ, muốn dùng dịch vụ di động có chất lượng cao phải có hạ tầng tốt, phải lắp thêm các trạm BTS.

HM

Tin nổi bật