Microsoft lặng lẽ khai trương mạng xã hội mới

(ICTPress) - Liệu Web có còn chỗ cho một mạng xã hội nữa? Microsoft cho rằng còn.

Công cụ “tìm kiếm xã hội” của Microsoft, So.cl, dành cho sinh viên nay mở rộng cho công chúng

Với Facebook gây sự chú ý trong tuần qua và Google đang duy trì phong độ với Google+, Microsoft không ồn ào khai trương trang mạng xã hội So.cl, mà Microsoft mô tả như là một công cụ tìm kiếm xã hội để chia sẻ thông tin và gặp gỡ những người có chung sở thích.

Microsoft cho biết không hẳn là đối thủ nhưng rõ ràng là cạnh tranh với Facebook.

"So.cl là một dự án thử nghiệm tập trung vào tương lai các trải nghiệm xã hội và học tập, đặc biệt dành cho những người trẻ tuổi hơn”, Microsoft cho biết hôm qua 21/5 trong một thư điện tử.

Công cụ này được tung ra vào cuối năm ngoái cho các sinh viên của nhiều trường đại học. Tuần trước, Microsoft đã thông báo lặng lẽ thời gian thử nghiệm beta rộng rãi dành cho tất cả mọi người.

Trong số những đặc điểm của So.cl (tất nhiên, được phát âm là "social" (xã hội)) là một tính năng “Bookmarklet” (loại phần mềm ứng dụng (dạng applet) được viết từ các đoạn mã Javascript, nhúng vào trình duyệt thông qua việc lưu bookmark của trình duyệt giúp thực hiện một số tác vụ hữu ích) giống như nút bấm “Like” (Thích) của Facebook. Tính năng này cho phép người sử dụng chia sẻ các trang hay các vị trí họ đánh giá thú vị với người sử dụng khác. Bạn có thể chia sẻ, bình luận trên đó hoặc đánh dấu những đăng tải của nhiều người khác.

So.cl cũng là một bữa tiệc video cho phép người sử dụng chat với những người khác và đưa các video vào trong các chat đó.

Công cụ này là của các phòng thí nghiệm FUSE (FUSE Lab) của Microsoft, chuyên về nghiên cứu sản phẩm và các nhóm phát triển làm việc trên Web mới và các công cụ xã hội.

Trọng tâm ban đầu của So.cl vẫn được tiếp tục là dành cho sinh viên. Với So.cl, người sử dụng có thể xây dựng các đăng tải với nhiều thành phần như ảnh, video và dạng văn bản (text) và chia sẻ những thành phần này. Điều này cũng cho phép người sử dụng tìm kiếm những người sử dụng khác có các sở thích tương đồng và xây dựng các cộng đồng xung quanh các mục tiêu cụ thể như giáo dục và các mục tiêu khác.

Các nhà nghiên cứu đằng sau So.cl đã cân nhắc để hợp tác với đông đảo người sử dụng là sinh viên, những người được đào tạo bài bản xung quanh các môn khoa học và nhân văn - chứ không hẳn là những sinh viên công nghệ, tổng giám đốc Fuse lab Lili Cheng cho biết.

Không chỉ gọi dự án này là câu trả lời cho Facebook. Google và các đối thủ nhỏ hơn đã và đang phải giành giật chỗ đứng trong môi trường truyền thông xã hội mà Facebook thống trị. Trên trang Những câu hỏi thường gặp (FAQ), Microsoft nêu rõ rằng công cụ mới của Microsoft được thiết kế như là một lớp trên đỉnh của các mạng hiện nay.

Microsoft viết là: “Chúng tôi mong sinh viên tiếp tục sử dụng các sản phẩm như Facebook, Twitter, LinkedIn và các trang mạng xã hội hiện có như Bing, Google và các công cụ tìm kiếm khác. Chúng tôi hy vọng khuyến khích các sinh viên tưởng tượng lại việc giao tiếp hàng ngày của chúng tôi và các công cụ học tập có thể được nâng cao bằng tìm kiếm, học tập và chia sẻ mỗi ngày”.

Quang Minh

Theo CNN

Tin nổi bật