Mật khẩu tiếng Việt - 1 trong 3 loại mật khẩu dễ đoán nhất trên thế giới

(ICTPress) - Mật khẩu tiếng Việt là 1 trong 3 loại mật khẩu dễ đoán nhất (sau tiếng Indonesia và Italia), với hơn 14% tài khoản bị lộ mật khẩu sau 1000 lần phân tích từ điển tiếng Việt và 7,8% số tài khoản bị lộ mật khẩu sau khi phân tích bằng từ điển chung toàn cầu.

Đây là một nghiên cứu của nhà khoa học máy tính Joseph Bonneau, Đại học Cambridge dựa trên 1000 lần phân tích của 69,3 triệu tài khoản người sử dụng Yahoo ẩn danh.

Các ngôn ngữ dễ đoán sau ngôn ngữ tiếng Việt là Hy Lạp 7,6%, Tây Ban Nha 6,9%, Bồ Đào Nha 5,1%, Pháp 5%, tiếng Anh 4,9%, Đức 3,5%, Hàn Quốc, Trung Quốc 2,9%.

Mật khẩu tiếng Trung có độ an toàn cao nhất trong bảng xếp hạng trên với chỉ khoảng hơn 4% mật khẩu bị lộ khi phân tích bằng từ điển tiếng Trung, 2,9% tài khoản bị lộ mật khẩu khi phân tích bằng từ điển toàn cầu.

Theo Giám đốc Trung tâm VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông thông Vũ Quốc Khánh tại Hội nghị triển khai công tác ứng dụng CNTT Bộ Tài chính ngày 23 và 24/8 tại Hà Nội một số vấn đề an toàn thông tin thực tế khác ở Việt Nam còn có: Xuất hiện các phần mềm độc hại được sản xuất riêng, Bảo mật hệ thống thư điện tử, Cấu hình webserver chưa tốt và Hạ tầng mạng.

HM

Tin nổi bật