ICT Summit 2015: tìm giải pháp thiết thực cho 4 lĩnh vực làm biến đổi xã hội

(ICTPress) - Diễn đàn cấp cao CNTT - Truyền thông (CNTT-TT) lần thứ 5 sẽ chính thức khai mạc sáng 25/6/2015 tại Hà Nội với chủ đề “CNTT và quản trị thông minh”, Ban Tổ chức - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vừa chính thức thông báo sáng nay 9/6.

Ban Tổ chức - VINISA giới thiệu ICT Summit 2015

Vietnam ICT Summit 2015 được tổ chức với sự bảo trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, cùng với sự phối hợp của các cơ quan, bộ, ngành, liên quan, UBND thành phố Hà Nội, Quảng Ninh và Đà Nẵng.

Với chủ đề “CNTT và quản trị thông minh”, Vietnam ICT Summit 2015 sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về xu thế, chiến lược và các giải pháp đề ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản trị các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong một số ngành, lĩnh vực đang là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội: như dịch vụ công; y tế, bảo hiểm, giao thông, đô thị và nguồn nhân lực CNTT.

Các nội dung này sẽ được trao đổi và thảo luận trong 4 tọa đàm chuyên đề của Diễn đàn:

Tọa đàm 1 với chủ đề “CNTT nâng cao năng lực ngành Y tế”. TS. Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện CNTT Đại học quốc gia sẽ chủ trì Tọa đàm.

Tọa đàm 2 với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực CNTT” do PGS. TS. Trương Gia Bình chủ trì. Tham gia tọa đàm có TS. Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Viện CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TP. HCM, đại diện các doanh nghiệp FPT Software, Viettel, IBM…

Tọa đàm 3 với chủ đề “CNTT nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công” dưới sự chủ trì của TS. Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông. Các diễn giả chính có ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT), ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Phùng Tấn Viết và doanh nghiệp cung cấp giải pháp dịch vụ công, an toàn bảo mật thông tin.

Tọa đàm 4 với chủ đề “CNTT - phát triển giao thông thông minh, xây dựng đô thị đáng sống” do TS. Nguyễn Nhật Quang, Phó Chủ tịch VINASA liên quan đến các giải pháp ùn tắc thông minh. Đại diện UB an toàn quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông, Uber Vietnam và khách mời từ Đài Loan.

Tham gia trao đổi trực tiếp trong Tọa đàm sẽ có đại diện lãnh đạo đạo cấp cao các bộ, ngành liên quan: TT&TT, Y tế, Bảo hiểm, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Công an… lãnh đạo các tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, các doanh nghiệp tập đoàn công nghệ lớn Viettel, FPT, VNPT, Fujitsu, IBM, Cisco, Lookheed Martin… và các chuyên gia hàng đầu về CNTT trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Tổng thư ký thứ nhất VINASA cho biết đây là sự kiện quan trọng đóng góp vào ngành CNTT-TT đất nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự phát biểu chỉ đạo trong phiên khai mạc Diễn đàn. Khách mời quốc tế đặc biệt của Diễn đàn là Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yuko Hatoyama sẽ có bài phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm quỹ báu từ thực tiễn phát triển của Nhật Bản. Diễn đàn sẽ có sự tham dự của trên 500 đại biểu.

Chia sẻ với báo giới về sự kiện này, PGS. TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA cho rằng: Vấn đề đổi mới hệ thống quản trị có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp và mỗi quốc gia, dân tộc. Sự bùng nổ của CNTT với xu hướng công nghệ SMAC và IoT, đem đến những cơ hội phát triển đột phá, đồng thời cho phép sáng tạo ra các giải pháp tối ưu để quản trị và giải quyết những thách thức của thời đại đang đặt ra với mọi quốc gia.

Ban Tổ chức cho biết ICT Summit năm 2015 sẽ có những thay đổi như các nội dung được thảo luận đều quan trọng và đều được quan tâm nên được diễn ra lần lượt, không chia thành phiên để đông đảo người nghe có thể nắm bắt được thông tin và hiệu quả hơn.

TS. Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết ICT Summit 2015 muốn tập trung thảo luận làm sao ứng dụng CNTT để cạnh tranh ở các lĩnh vực, đi vào các chủ đề rất sâu, bàn thảo giải pháp để biến đổi xã hội. Cụ thể như tại Tọa đàm 3 báo cáo dẫn đề sẽ nói rõ về thực trạng. Sau đó có các báo cáo địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng đã triển khai gì và đề xuất để người dân có thể sử dụng.

Chủ trì phiên Tọa đàm 1, TS. Nguyễn Ái Việt cho biết ngành Y tế đứng trước những cơ hội như e-health, ứng dụng analytics rất lớn vì dữ liệu y tế rất lý thú… Tuy nhiên, ở Việt Nam có rất nhiều thách thức khẩn cấp cần giải quyết: quản lý thuốc để liên thông với bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu cho ngành Y tế (bệnh án điện tử, phác đồ điều trị…); Phổ cập Y tế cho người dân; Chuyển bệnh nhân theo các tuyến giữa các bệnh viện. CNTT sẽ đi vào giải quyết như thế nào? Vừa qua đã có những thành quả của ngành Y tế như Bệnh viện Huế đã chưa ung thư bằng tế bào gốc và các thành quả về hỗ trợ mổ từ xa, xây dựng bộ xương, sọ ở Việt Nam thay cho mổ tử thi. Chúng ta sẽ tiến tới Y tế không phải là dịch vụ công mà trở thành ngành kinh tế quan trọng. Việt Nam cũng có môi trường cho du lịch y tế, chữa bệnh…

TS. Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam cho biết về Tọa đàm 4 - chủ đề gắn bó với tất cả mọi người là giao thông được ví như mạch máu của nền kinh tế nên nhà nước đầu tư lớn cho giao thông để kinh tế phát triển sôi động. Giao thông thông minh cho phép khai thác tối đa năng lực hệ thống giao thông và điều tiết hệ thống theo thời gian thực, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn, cho phép các phương tiện tham gia giao thông hoạt động với hiệu suất tối đa dẫn tới giá thành, khí thải môi trường giảm thấp. TS. Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia sẽ chia sẻ những định hướng, quan tâm, chính sách về An toàn giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông đang thực hiện trung tâm điều hành giao thông, xử phạt “nguội” sẽ có những thông tin trao đổi tại ICT Summit.

Được tổ chức thường niên từ năm 2011, Vietnam ICT Summit đã trở thành một diễn đàn chính sách, công nghệ và hợp tác kinh doanh quan trọng nhất của ngành CNTT Việt nam, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chủ trương của Đảng và các cơ chế, chính sách của Nhà nước nhằm thúc đẩy việc ứng dụng CNTT tạo lập phương thức phát triển mới, nâng cao sức cạnh tranh và hiện đại hóa đất nước trên tất cả các ngành, các lĩnh vực. 

Minh Anh

Tin nổi bật