Hai ngân hàng Canada bị đánh cắp hàng chục ngàn dữ liệu khách hàng

(ICTPress) - Thông tin tử Reuters cho biết, dữ liệu của gần 90.000 khách hàng của hai ngân hàng Montreal và Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada (CIBC) có thể đã bị những kẻ tấn công mạng đánh cắp. Đây được xem như là vụ việc đầu tiên lớn nhất xảy ra đối với  các tổ chức tài chính của nước này.

Ngân hàng Montreal là ngân hàng lớn thứ 4 ở ở Canada cho biết ngân hàng này đã bị những kẻ tình nghi liên hệ hôm Chủ nhật vừa qua cho biết chúng đã sở hữu thông tin cá nhân và tài chính của một số khách hàng nhất định của Ngân hàng này.

Phát ngôn viên của ngân hàng cho biết ngân hàng này cho rằng chưa đến 50.000 trong số 8 triệu khách hàng trên cả nước đã bị tấn công. Phát ngôn viên này từ chối thông tin về việc có khách hàng nào bị mất tiền do cuộc tấn công này.

Phát ngôn viên này cũng cho biết thêm những kẻ tình nghi đã đe dọa công bố các dữ liệu. Ngân hàng đang làm việc với các cơ quan chức năng và tiến hành một điều tra toàn diện.

Ngân hàng Motreal tin rằng cuộc tấn công là từ bên ngoài Canada và tin tưởng những lộ lọt dẫn đến việc mất dữ liệu khách hàng đã bị chặn đứng.

Trong khi đó  Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada, ngân hàng lớn thứ 5 ở nước này, cho biết những kẻ tình nghi đã liên hệ vào Chủ nhật vừa qua cho biết đã đánh cắp dữ liệu điện tử và thông tin tài khoản của 40.000 khách hàng của chi ngành ngân hàng trực tiếp Simplii.

Ngân hàng này cho biết hiện vẫn chưa thể khẳng định lỗ hổng mạng này nhưng đang xem xét nghiêm túc về vấn đề này. CIBC cho biết khách hàng tại bộ phận chính của ngân hàng không bị ảnh hưởng.

Cả hai ngân hàng cho biết họ đang liên hệ với các khách hàng và tư vấn cho các khách hàng giám sát các tài khoản và sẽ thông tin bất cứ hành động đáng ngờ nào. Các ngân hàng Canada khách cho biết họ chưa bị ảnh hưởng.

6 ngân hàng lớn nhất của Canada đã hợp tác cùng với Ngân hàng Canada để tăng cường các bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng. Ngân hàng Canada cho biết hồi đầu tháng này là có những cuộc tấn công không thể tránh khỏi nhưng Ngân hàng này có các cơ chế hồi phục tại chỗ để giới hạn những thiệt hại.

Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến. Năm ngoái, hãng tín dụng Equifax cho biết các thông tin của khoảng 146,6 triệu thông tin về tên tuổi, ngày sinh, 145,5 triệu số an ninh xã hội Mỹ, 99 triệu địa chỉ và 209.000 số thẻ thanh toán và ngày hết hạn đã bị đánh cắp trong một vụ tấn công mạng.

 QM

Tin nổi bật