Gửi nhật ký bằng hình ảnh về “Một ngày trên trái đất” vào ngày 15/5/2012

(ICTPress) - Vì bạn yêu nhiếp ảnh. Bởi bạn có điều muốn thể hiện. Bởi cuộc sống của bạn mang lại nhiều ý nghĩa. Bởi ý tưởng thực hiện một điều gì đó cùng với nhau thực sự hấp dẫn. Bởi bạn thích ý tưởng để dành một điều gì đó dù nhỏ nhoi của chính mình cho các thế hệ tương lai. Bởi bạn coi cuộc sống hàng ngày của mình là một phần của một bức tranh lớn.

Tất cả các bức ảnh sẽ được thể hiện trực tuyến cho mọi người xem. Những bức đẹp nhất sẽ được lựa chọn vào tuyển tập mang tên "Một Ngày Trên Trái Đất". Các bức ảnh khác sẽ được sử dụng trong các triển lãm ảnh kỹ thuật số.

Để tham gia, bạn có thể thực hiện 3 bước sau:

-  Truy cập www.aday.org để đăng ký

-  Đúng ngày 15/5/2012 chụp những hình ảnh gần gũi nhất và tải ảnh lên trang web.

- Sau ngày 15/5/2012, xem các bức ảnh khác và trao đổi giao lưu với chủ nhân của những bức ảnh mà bạn ưa thích

Chủ đề chụp ảnh:

-  Gia đình (Home): liên quan các khía cạnh của cuộc sống

- Công việc (Work): liên quan đến các khía cạnh của công việc

- Kết nối (Connections): liên quan đến cộng đồng, công nghệ, năng lượng, niềm tin, văn hóa, chính trị, phong cách sống

Mỗi chủ đề chính có hai chủ đề phụ để phân loại các bức ảnh:

Gia đình (Home): gồm Treasure và Junk: Thể hiện điều bạn yêu thích nhất hoặc chán ghét nhất trong gia đình. Sự yêu ghét phản ánh rất rõ về thời đại và những nét văn hóa địa phương. Khi được thống kê lại, người xem sẽ khám phá được giá trị của mỗi yếu tố thay đổi như thế nào qua năm tháng.

Công việc (Work): gồm Power & Purpose: Cách cảm nhận về sức mạnh và quyền lực trong xã hội. Mục đích của công việc và sự nghiệp, những yếu tố gắn bó suốt cuộc đời vốn ít được thể hiện qua tranh ảnh.

Kết nối (Connections): gồm Care & Fear: Thể hiện về sự quan tâm đối với người khác, với những mục tiêu lớn lao và tham vọng trong cuộc sống. Thể hiện những nỗi sợ hãi hiện hữu xung quanh trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Cách đăng tải bức ảnh:

Vào ngày 15/5/2012, công cụ tải ảnh sẽ để được gửi tới cho những người đã đăng ký. Xem cách tải ảnh qua clip dưới đây: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4es-oJhM4HA

Một tính năng tăng cường giao lưu là chức năng "Tạo nhóm - Team up": Một công cụ gọi là "Team Tag" sẽ giúp bạn nhìn tất cả các bức ảnh của những người trong nhóm ưa thích trong cùng một bộ sưu tập. Cách đặt "Team Tag" nên cụ thể ví dụ như "HanoiPhotoFlash" và thống nhất giữa các thành viên cùng điền Tag đó ở các bức ảnh.

Số lượng ảnh tối đa có thể tải lên là 10 bức.

Các bức ảnh sẽ không bao giờ được sử dụng vào mục đích thương mại. Một số bức ảnh được lựa chọn để in trong cuốn sách "Một ngày trên trái đất" sẽ được xuất bản vào tháng 10/2012. Ban tổ chức sẽ liên hệ với tác giả trong trường hợp bức ảnh của bạn được lựa chọn để in trong cuốn sách. 

Với những bức ảnh được lựa chọn, chủ nhân của bức ảnh sẽ không nhận được phí hay tiền thưởng. Nhưng sẽ được ban tổ chức gửi một ấn phẩm sách có in bức ảnh đó. Thông thường chủ nhân sẽ nhận được cuốn sách trong vòng 3 tháng kể từ khi sách được xuất bản.

Bằng việc chia sẻ các bức ảnh của bạn với Aday.org, bạn đã tặng miễn phí cho Expressions of Humankind (EoH), tổ chức phi chính phủ đăng cai dự án này. Tổ chức EoH sẽ không bao giờ bán các bức ảnh của bạn. Bạn là người sở hữu duy nhất cho các bức ảnh đó. Các bức ảnh của bạn sẽ chỉ sử dụng một trong bốn cách dưới đây:

-  Trưng bày trên website aday.org để mọi người cùng chiêm ngưỡng

-  Xuất bản các bức ảnh ở các ấn phẩm liên quan đến dự án

-  Tặng các bức ảnh có giá trị cho các tổ chức hoạt động về lịch sử trên thế giới nhằm mục đích bảo tồn cho các thế hệ tương lai. Đó là cách đảm bảo góc nhìn của bạn ngày hôm nay là nền tảng cảm hứng cho các thế hệ kế tiếp.

- Nếu người tham gia đồng ý, sẽ xuất bản các bức ảnh này một cách chọn lọc trên các triển lãm, ấn phẩm do EoH phụ trách.

Mọi thông tin chủ nhân bức ảnh đăng ký sẽ được thực hiện tuân theo Điều luật về Thông tin cá nhân của Thụy Điển.

Các bức ảnh được công bố rộng rãi trên trang web sẽ có thể tải (download) ở độ phân giải thấp.

Các thành viên chính của dự án:

Desmond Tutu, người nhận giải thưởng Nobel vì Hòa bình, nguyên Tổng giám mục Nhà thờ Nam Phi theo dòng giáo phái Anh và Giám mục của Cape Town: "Đây là cơ hội tuyệt vời cho tôi và hàng ngàn người trên thế giới tạo nên bộ sưu tập vô giá bằng hình ảnh để thúc đấy sự hiểu biết và tăng cường cho việc nghiên cứu và giáo dục.". Clip (1 phút 06):

Richard Branson, sáng lập viên tập đoàn Virgin Group "Đây là dự án lớn lao về con người thật chụp những bức ảnh thật về những khoảnh cách đang diễn ra trong hiện tại"

Andre Kuipers, Nhà du hành vũ trụ ESA "Đây là một trong những ưu thế to lớn của vũ trụ mà chúng ta có thể khiến mọi người trên trái đất thấy. Đó là chúng ta có thể cùng thực hiện ý tưởng với nhau. Sự tương tác là điều rất quan trọng và đó là lý do tôi tham gia vào dự án này." Clip (7 phút 11): http://www.youtube.com/watch?v=M1g-aXJ-bOI&feature=relmfu

Robyn, ca sỹ kiêm nhạc sỹ và nhà sản xuất âm nhạc, một trong 100 người phụ nữ tạo cảm hứng cho thời đại (do The Guardian bình chọn) "Giờ đây, chúng ta quan tâm đến người khác nhiều hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ là khái niệm mà thể hiện qua rất nhiều góc nhìn đối với những vấn đề trên thế giới. Aday.org đã đặt điều này là tâm điểm. Nửa số người trên thế giới là phụ nữ và tôi tò mò được chứng kiến chúng ta thể hiện mình như thế nào qua trải nghiệm này."

Martti Ahtisaari, người dành giải thưởng Nobel vì Hòa Bình, cựu tổng thống Phần Lan "Quy mô và sự đa dạng của dự án này đã làm nên tính đặc biệt của nó. Nó khiến cho cuộc sống của mỗi người được đặt vào trung tâm trong một câu chuyện xuyên suốt."

Jan Eliasson, Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nguyên Bộ Thưởng Bộ Ngoại giao Thụy Điển và nguyên Chủ tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc "Chứng kiến thế giới qua hàng nghìn góc nhìn trong cùng một ngày khiến chúng ta hiểu sự đa dạng và những điểm tương đồng của nhân loại."

Mary Robinson, nguyên Tổng thống Ai-len và Cao ủy viên Liên hiệp quốc về Quyền con người "Tôi tin chắc việc lưu trữ hình ảnh trên thế giới vốn được chụp trong cùng một ngày chính là sự tôn vinh cho tính đa dạng, sự trải nghiệm phong phú và những khát vọng mà chúng ta chia sẻ với nhau."

Sáng kiến này do tổ chức Phi chính phủ Thụy Điển Expressions of Humankind đăng cai với sự ủng hộ của tập đoàn Ericsson, các đơn vị báo chí truyền thông và các đơn vị về nhiếp ảnh.

Mục đích của tổ chức Expressions of Humankind, sáng lập Aday.org, là hỗ trợ việc nghiên cứu khoa học và giáo dục thông qua các bức ảnh và ngôn ngữ viết. Mục tiêu hướng tới là tạo nguồn cảm hứng cho những sáng tạo của nhân loại thông qua những trải nghiệm mang tính toàn cầu.

Còn 7 ngày nữa sẽ diễn ra sự kiện này, chúng ta hãy cùng tham gia sáng kiến này.

 X.T

Tin nổi bật