Google tái cấu trúc lịch sử: thành công ty con của “Alphabet”

(ICTPress) - Google vừa có một công bố gây chú ý là chuyển đổi công ty này thành một công ty con của một công ty mẹ mới được gọi với cái tên “Alphabet”.

Theo mô hình mới, Alphabet sẽ cơ bản có hai mảng kinh doanh chính là các dịch vụ lõi của Google (như tìm kiếm, quảng cáo và bản đồ) và các bộ phận khác (Calico, Nest, và các công ty đầu tư). Sundar Pichai, một người thân cận với Page sẽ là CEO mới của Google.

CEO mới của Google, Sundar Pichai.

Nhưng tại sao lại chọn cái tên Alphabet cho công ty mẹ sẽ giám sát toàn bộ các hoạt động của Google?

"Sergey và tôi đã nghiêm túc trong việc khởi động lại những điều mới mẻ. Trong một ngành công nghệ, mà các ý tưởng cách mạng sẽ thúc đẩy các lĩnh vực tăng trưởng mới tiếp theo, bạn cần phải một chút thách thức để thích ứng”, Page đã viết trong một đăng tải blog 980 từ.

“Công ty của chúng ta hiện đang hoạt động ổn định, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm công ty lành mạnh hơn và có trách nhiệm nhiều hơn. Do đó chúng tôi thành lập một công ty mới gọi là Alphabet. Tôi thực sự vui mừng được điều hành Alphabet với tư cách là CEO với sự hỗ trợ từ một người cộng tác năng lực là Chủ tịch Sergey”, Page viết tiếp.

Trong nhiều năm qua, Google đã ngày càng tham vọng về việc mở rộng quy mô các sản phẩm dựa trên công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của mình. Mảng tìm kiếm và quảng cáo của công ty vẫn thống trị thế giới, có doanh thu hơn 50 tỷ USD mỗi năm. Nhưng khi Internet phát triển bùng nổ, Page đã tìm kiếm các luồng doanh thu mới. Công ty đã đặt cược lớn vào mọi thứ từ smartphone đến các thiết bị “đeo” đến ô tô không người lái.

Bên cạnh Google, Alphabet sẽ giám sát Google X, phòng nghiên cứu thử nghiệm của công ty; Calico, nỗ lực của công ty để tăng tuổi thọ của con người; và Life Sciences, nghiên cứu các dự án như các liên lạc thông minh cho các bệnh nhân đái đường. YouTube, dịch vụ video rộng lớn của Google và Android, hệ điều hành di động của công ty, sẽ vẫn thuộc Google.

Page cho biết mình và Brin Sergey sẽ nghiêm túc thực hiện phân chia tiền nong, thù lao CEO và điều hành công việc.

Sự thay đổi là việc bổ nhiệm Pichai, người trong năm qua đã gánh vác nhiều trọng trách tại Google. Vào tháng 10 năm ngoái, Page đã thông báo một thay đổi là chuyển từ việc điều hành công việc hàng ngày sang việc tập trung vào tương lai của Google, và đã chuyển giao phần lớn các hoạt động sản phẩm cho Pichai. Việc này bao gồm phần lớn các sản phẩm quan trọng của Google, như tìm kiếm, bản đồ và Android. Google mới cơ bản sẽ tập trung vào các loại sản phẩm cốt lõi này.

“Tôi cảm thấy rất may mắn vì có một người tài năng như Pichai để điều hành Google nhỏ và điều này giúp tôi có thời gian để tiếp tục theo đuổi các khát vọng của chúng tôi”, Page đã viết.

Page cho biết mô hình mới sẽ đạt đến các mục tiêu:

  • Thực hiện nhiều tham vọng hơn
  • Thực hiện tầm nhìn dài hạn.
  • Trao quyền cho các doanh nhân và doanh nghiệp lớn có cơ hội phát triển.
  • Đầu tư quy mô vào các cơ hội và nguồn lực
  • Tăng sự minh bạch và giám sát những gì công ty đang theo đuổi
  • Tập trung cho Google phát triển tốt hơn thông qua tập trung chiều sâu lớn hơn.
  • Và hy vọng… kết quả của tất cả việc thay đổi này là nâng cao chất lượng cuộc sống của ngày càng nhiều người mà chúng ta có thể.

Page cho biết mình và Brin đã chọn tên công ty là Alphabet “bởi vì cái tên này có ý nghĩa là một tập hợp các chữ cái đại diện cho ngôn ngữ, một trong những sáng tạo nhất của con người”.

Công ty Alphabet Inc. sẽ thay thế Google Inc. là công ty thương mại công chúng, mặc dù Google sẽ tiếp tục kinh doanh dưới các cái tên gần gũi của mình như GOOG và GOOGL. Các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực trước thông tin này, với việc cổ phiếu tăng hơn 6%. Page cũng đã tham chiếu các nhà đầu tư trong đăng tải blog của mình là alpha-bet" cũng liên quan tới doanh thu lợi nhuận tốt, điều mà những gì chúng tôi đang nỗ lực.

“G là Google. Còn Alphabet, là cái tên chúng ta đã quá quen thuộc", Page viết.

HY

Tin nổi bật