Facebook điều trần trước Nghị viện châu Âu về sự riêng tư dữ liệu

(ICTPress) - CEO Facebook Mark Zuckerberg sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nghị viện châu Âu để trả lời các câu hỏi về việc sử dụng hàng triệu dữ liệu của người sử dụng sai mục đích của công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica, khi Facebook vẫn tiếp tục tăng cường bảo vệ dữ liệu.

CEO Facebook Mark Zuckerberg

Thông tin này được Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani vừa thông báo là người sáng lập và CEO Facebook đã chấp nhận lời mời của Nghị viện và sẽ sớm có mặt ở Brussels. “Chúng tôi vui mừng trước quyết định của vị CEO này xuất hiện tại cơ quan đại diện cho 500 triệu người dân châu Âu. Đây là một bước đi có định hướng đúng đắn để hướng tới khôi phục lòng tin”, Chủ tịch Antonio Tajani cho hay.

Một phiên điều trần cũng được tổ chức với Facebook và các bên liên quan để tiến hành một “phân tích sâu về các khía cạnh liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân và các tác động có thể đối với các quá trình bầu cử ở châu Âu”, Chủ tịch Tajani cho biết thêm.

Về phía Facebook, người phát ngôn của công ty này cũng khẳng định: “Facebook đã chấp nhận đề xuất của Chủ tịch Nghị viện châu Âu là sẽ gặp gỡ nghị viện và đánh giá cao cơ hội đối thoại, lắng nghe các quan điểm và chỉ ra các bước để Facebook thực hiện tốt hơn việc bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng”.

Trước đó, Nghị viện Anh cũng đã yêu cầu Zuckerberg trả lời các câu hỏi của những nhà làm luật nhưng thay vào đó là Giám đốc công nghệ của Facebook đã tham dự phiên điều trần.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng vừa thông báo Tổng thống Pháp sẽ có những cuộc nói chuyện “thẳng thắn” với Mark Zuckerberg về thuế vào sự riêng tư của dữ liệu tại Paris.

Văn phòng của Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron sẽ gặp Zuckerberg và nhiều giám đốc điều hành công nghệ tại một Hội nghị thượng đỉnh “Công nghệ vì những điều tốt đẹp” sẽ hỗ trợ công ty Pháp nhưng cũng muốn theo đuổi về thuế của EU đối với doanh thu số và kêu gọi chống lại tin tức giả mạo.

Tổng thống Macron sẽ có một cuộc gặp trực tiếp với Zuckerberg, trong đó nhiều chủ đề sẽ được trao đổi một cách “rất thẳng thắn”, Văn phòng Tổng thống Pháp cho hay.

Tổng thống Pháp cũng gặp gỡ các CEO của IBM Virginia Rometty, Brian Krzanich của Intel và Satya Nadella của Microsoft.

Tổng thống Pháp mong muốn đưa nước Pháp trở thành “quốc gia khởi nghiệp” nhưng cũng muốn thúc đẩy các nỗ lực ở châu Âu để buộc các công ty trả thuế số tại nguồn nhiều hơn.

Hội nghị này diễn ra vào thời điểm Facebook đang chịu áp lực ở Mỹ và châu Âu về sự riêng tư của dữ liệu sau khi có vụ việc hàng triệu dữ liệu người sử dụng đã bị thu thập bởi công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica.

Trước phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu, hồi tháng 4, Zuckerberg đã dự phiên điều trần 2 ngày của các nhà làm luật Mỹ về xử lý dữ liệu riêng tư. Các nhà làm luật châu Âu đang yêu cầu các câu trả lời và Nghị viện châu Âu đã yêu cầu Zuckerberg tham dự trước cuộc gặp này hơn 1 lần.

Trong một diễn biến khác, theo tờ New York Times, Bộ tư Pháp Mỹ và FBI đang điều tra Cambridge Analytica về việc công ty này sử dụng các thông tin người dùng Facebook.

QM (Tổng hợp theo Reuters/nytimes)

Tin nổi bật