FPT đã hoàn tất thủ tục đòi trên 700 tỷ đồng đặt cọc từ EVN

(ICTPress) - Tổng Giám đốc FPT Trương Đình Anh vừa trả lời bên lề Tọa đàm "Triển vọng ICT 2012" cho biết FPT đã hoàn tất thủ tục đòi khoản tiền 708 tỷ đồng đặt cọc trong thương vụ EVN Telecom - thông tin đăng trên trang Vietnamplus của TTXVN.

FPT vẫn muốn có trong tay một mạng di động. Ảnh minh họa.

Đây là số tiền từng được FPT đặt cọc cách đây hơn 1 năm nhằm khẳng định năng lực tài chính để mua lại 60% cổ phần của EVN Telecom.

Thương vụ này sau đó đã "đổ bể" vào tháng 4/2011 khi FPT sau 6 tháng thẩm định đầu tư đã thông qua nghị quyết rút khỏi EVN Telecom với lý do Chính phủ chỉ cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được bán 49% cổ phần EVN Telecom.

Từ đó đến nay, sự việc này đã khiến Ban lãnh đạo FPT "đau đầu" bởi EVN Telecom rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ kéo dài với những khoản nợ lớn. Về phía Tập đoàn Điện lực, Phó TGĐ Đinh Quang Tri cũng trả lời trên báo chí cho rằng "nếu một trong hai phía phá bỏ hợp đồng thì sẽ phải đền bù bằng số tiền đặt cọc".

Sau khi có thông tin về việc EVN Telecom sẽ được chuyển giao cho Viettel, TGĐ FPT Trương Đình Anh cho rằng như vậy thương vụ giữa FPT và EVN không hoàn tất, và FPT sẽ phải thu hồi lại được khoản tiền đã đặt cọc.

Với việc Chính phủ đã chính thức chỉ đạo Viettel tiếp nhận toàn bộ EVN Telecom từ ngày 1/1/2012, việc FPT thu hồi được khoản đặt cọc không mấy bất ngờ bởi đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Theo ông Trương Đình Anh cho biết, số nợ nói trên được FPT đòi lại từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Như vậy có thể hiểu rằng các bên liên quan đã tìm cách giải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày chính thức chuyển giao EVN Telecom sang Viettel tới đây.

Tuy thế, TGĐ FPT mặc dù khẳng định mọi vấn đề liên quan đến khoản tiền đặt cọc đã xong, nhưng không đề cập tới việc số tiền đã về lại tài khoản của FPT hay chưa.

Thương vụ EVN Telecom bất thành, song cả ông Trương Đình Anh và Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đều từng chia sẻ FPT vẫn muốn có trong tay một mạng di động thông qua con đường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Lê Nguyên

Tin nổi bật