EU "bắt tay" Hàn Quốc để chạy đua 5G

(ICTPress) - Liên minh châu Âu (EU) sẽ cùng với Hàn Quốc nghiên cứu về công nghệ băng rộng di động kế tiếp, với kỳ vọng kinh nghiệm của quốc gia châu Á này sẽ giúp EU bắt kịp một lĩnh vực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và việc làm, Reuters đưa tin.

Ảnh: Reuters/Edgar Su

Hàn Quốc có một trong những mạng băng rộng di động nhanh nhất và có Samsung, nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới.

Châu Âu đã từng dẫn đầu trong cạnh tranh công nghệ GSM - chuẩn đầu tiên cho các mạng di động - vào những năm 1990, nhưng đã bị Mỹ và châu Á vượt lên trong việc triển khai các kết nối 4G nhanh hơn.

Mạng di động 5G hứa hẹn sẽ kết nối nhanh hơn để đáp ứng với số người sử dụng Internet di động tăng nhanh hơn bao giờ. EU dự báo các bộ phim HD có thể đươc tải trong vòng 6 giây nhờ công nghệ mới, tăng so với 6 phút nhờ mạng 4G.

Các doanh nghiệp đã liên tục kêu gọi EU cải thiện chất lượng hạ tầng thông tin di động, cho biết các mạng không đủ khả năng sẽ trở ngại cho việc sáng tạo và phát triển việc làm ở vào thời điểm mà châu Âu đang tự dần dần thoát ra khỏi suy thoái.

“5G sẽ trở là tàu cứu đắm mới cho nền kinh tế và xã hội số một khi công nghệ này được thiết lập lập”, Neelie Kroes, cao ủy EU về Viễn thông cho biết trong một thông báo ngày 17/6.

Kroes cho biết Hàn Quốc và EU đã nhất trí thiết lập một lịch trình triển khai 5G vào cuối năm 2015 và sẽ hợp tác để đảm bảo các tần số vô tuyến cần thiết có thể hỗ trợ mạng mới.

Các nhà mạng châu Âu như Alcatel-Lucent, Deutsche Telekom, Telefonica và Orange, là một phần của Liên minh hạ tầng 5G của châu Âu, sẽ hợp tác với Diễn đàn 5G của Hàn Quốc, Kroes cho biết thêm.

EU cho biết hồi tháng 12/2013 là sẽ chi 700 triệu euro (tương đương 953 triệu USD) cho nghiên cứu công nghệ 5G trong 7 năm tới, trong khi các công ty trong ngành viễn thông sẽ chi hơn 3 tỷ euro.

HY

Tin nổi bật