Chuỗi khách sạn của Tổng thống Mỹ bị lộ lọt dữ liệu

(ICTPress) - Công ty quản lý khách sạn quốc tế Trump LLC cho biết vào cuối ngày 12/7 là có một lỗ hổng ở một nhà cung cấp dịch vụ làm lộ lọt các chi tiết thanh toán thẻ tại 14 cơ sở khách sạn thuộc chuỗi khách sạn Trump Hotels.

Khách sạn quốc tế Trump tại Las Vegas

Các thông tin có thể bị lộ lọt gồm các số thẻ thanh toán và mã an ninh thẻ cho một số các đặt phòng đã được thực hiện thông qua hệ thống đặt chỗ trung tâm của nhà cung cấp dịch vụ Sabre, theo một thông báo trên trang web của Tập đoàn khách sạn Trump.

Lỗ hổng là một phần của một cuộc tấn công mạng vào các hệ thống của Sabre được tiết lộ hồi tháng 5. Các hệ thống đặt chỗ của Sabre đã được sử dụng cho gần 32.000 cơ sở trên toàn thế giới.

Sabre đã thông báo cho chuỗi khách sạn Trump về lỗ hổng hiện tại tại các cơ sở như Trump Las Vegas và Trump Chicago vào ngày 5/6, theo thông báo.

Lỗ hổng không ảnh hưởng đến các hệ thống riêng của Trump Hotels, theo thông báo. Đây là lần thứ 3 liên quan đến chuỗi khách sạn này kể từ tháng 5/2015.

Công ty trước đây được dẫn dắt bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thống nhất chi 50.000 USD trong năm 2016 để giải quyết các lỗ hổng dữ liệu được trích xuất từ 70.000 số thẻ dữ liệu và các thông tin cá nhân khác.

Các điều tra của Sabre đã cho thấy có tổ chức không được phép đã lần đầu truy cập các thông tin đặt chỗ vào ngày 10/8/2016. Truy cập không được phép mới đây là ngày 9/3. Trump Hotels chưa có phản hồi thông tin.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật