Cần thống nhất kết quả chặn tin nhắn rác giữa nhà mạng và BKAV

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vừa cho biết cần phải thống nhất kết quả ngăn chặn tin nhắn rác giữa các nhà mạng và kết quả thống kê của BKAV về tin nhắn rác mới đây, tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước TT&TT tháng 2/2016 sáng nay 2/3.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định tình hình phát tán tin nhắn rác trong dịp Tết Bính Thân vừa qua đã giảm đáng kể so với trước đây, trái ngược với số liệu của một số doanh nghiệp bảo mật cho rằng tin nhắn rác vẫn hoành hành.

Tại Hội nghị này, Phó Tổng giám đốc Viettel Đỗ Minh Phương cho biết tháng 2/2016 là tháng ít tin nhắn rác. Theo nhà mạng này khoảng gần 12 triệu tin nhắn rác, trong khi thông tin của Bkav là khoảng 14 triệu.

Đại diện của nhà mạng này cho rằng Viettel đã nỗ lực đầu tư để làm tốt việc này và triệt để. Viettel cũng đã phỏng vấn khách hàng thường xuyên và thực hiện lấy mẫu.

Ông Bùi Hoàng Phương, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cũng nêu thông tin trên và cho biết đơn vị này sẽ làm việc với BKAV để tìm hiểu không tin thống kê, bởi theo các số liệu của nhà mạng báo cáo thì tin nhắn rác đã được chặn đáng kể.

Số liệu từ các nhà mạng báo cáo lên Cục An toàn thông tin đều cho thấy số lượng tin nhắn rác bị phát hiện đã giảm so với cùng kỳ các năm. Hơn 120.000 thuê bao phát tán tin nhắn rác cũng đã bị chặn, tăng gấp 4 lần so với năm 2015. Điểm đáng ghi nhận là Cục không nhận được khiếu nại nào từ phía người dùng về việc bị chặn nhầm số điện thoại.

Được biết theo thống kê từ hệ thống giám sát của Tập đoàn Bkav mà một số tờ báo đưa tin trong một vài ngày gần đây trong 6 tháng cuối năm 2015 mới đây, mỗi ngày hiện có tới 13,9 triệu tin nhắn rác được phát tán, tăng hơn 0,4 triệu tin so với cùng kì năm 2014. Cũng theo các chuyên gia của Bkav, tin nhắn rác chủ yếu xuất phát từ 3 nguồn là sim rác, tin nhắn miễn phí trên môi trường mạng (OTT) và các dịch vụ nội dung số. Nguyên nhân của tình trạng tin nhắn rác hoành hành là do chi phí thực hiện việc gửi tin nhắn thấp nhưng lợi nhuận thu được lại lớn nên nhiều người vẫn cố tình sử dụng; việc đăng kí thông tin thuê bao trả trước hiện vẫn còn lỏng lẻo nên đây vẫn là một trong những nguồn chính để phát tán tin nhắn rác. 

Để ngăn chặn tin nhắn rác hiệu quả hơn nữa, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban đã nêu các công tác trọng tâm của Bộ TT&TT trong tháng 3, theo đó một trong những nhiệm vụ là Bộ TT&TT tiếp tục hoàn thiện các chính sách quản lý viễn thông như chính sách quản lý thuê bao trả trước, sửa đổi Nghị định 25, điện thoại quốc tế chiều về, tổ chức tổng kết đánh giá Luật CNTT, Viễn thông, chính sách quản lý khuyến mãi giá cước, đặc biệt giá cước viễn thông, góp phần có thêm điều kiện phát triển tốt hơn của thị trường trong thời gian tới. .

Bộ trưởng khẳng định quản lý “90% thuê bao điện thoại di động là thuê bao trả trước nên phải có chính sách quản lý tốt nhất”. Các chính sách giá cước giữa thuê bao trả trước và trả sau gần như ngang bằng, thuê bao trả trước tiện hơn và có điều kiện hơn, nên người dùng thích trả trước. Đây là mấu chốt phải có chính sách phù hợp để ưu tiên, ưu đãi thuê bao trả sau. Có chính sách quản lý tốt để dần có đầy đủ thông tin của thuê bao, tiến tới đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, đảm bảo quản lý tốt thuê bao, ngăn chặn tin nhắn rác, các hành vi vi phạm…

HM

Tin nổi bật