Báo Mỹ tiết lộ Facebook cho nhà sản xuất thiết bị tiếp cận “sâu” thông tin người dùng

(ICTPress) - Người đứng đầu Ủy ban Thương mại của Thượng viện Mỹ vừa cho biết ông sẽ yêu cầu Facebook trả lời thông tin của New York Times về việc Facebook cho phép Apple và các nhà sản xuất thiết bị khác tiếp cận “sâu” các dữ liệu cá nhân người dùng mà không được sự đồng ý của họ, Reuters đưa tin.

Phần mềm được tham chiếu đến thông tin của New York Times đã được công bố 10 năm trước và đã được 60 công ty sử dụng, trong đó có Amazon, Apple, Blackberry, HTC, Microsoft, Samsung Samsung Electronics, Phó chủ tịch phụ trách đối tác sản phẩm của Facebook Ime Archibong viết trong một đăng tải blog.

New York Times cho biết Facebook đã cho phép các công ty tiếp cận vào dữ liệu của bạn bè người sử dụng mà không được sự đồng ý rõ ràng, thậm chí sau khi tuyến bố là không còn chia sẻ những thông tin đó với người bên ngoài.

Tờ báo viết: “Một số nhà sản xuất thiết bị có thể thu thập thông tin cá nhân, thậm chí từ bạn bè người sử dụng được cho là đã chặn  bất cứ chia sẻ nào”.

Facebook đã phủ nhận các nhà sản xuất thiết bị có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn bè người sử dụng nếu họ đã chặn chia sẻ.

Archibong cho biết dữ liệu chỉ được chia sẻ với các nhà sản xuất thiết bị nhằm mục đích cải thiện sự tiếp cận của người sử dụng đến các thông tin. “Các đối tác này đã ký kết các thỏa thuận ngăn chặn thông tin Facebook của người sử dụng được sử dụng cho bất kỳ múc đích nào ngoại trừ để tạo mang lại các trải nghiệm Facebook. Các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia đã rất quan ngại sau vụ việc lộ lọt dữ liệu của 87 triệu người sử dụng Facebook được chia sẻ cho công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica hiện đã không tồn tại.

Hai nghị sĩ đảng dân Chủ trong Ủy ban Thương mại Mỹ Edward Markey và Richard Blumenthal đã phản hồi tờ Times bằng việc viết thư cho CEO Mark Zuckerberg: “Những tiết lộ mới cho thấy Facebook cho phép truy cập thông tin dữ liệu cá nhân, trong đó có tôn giáo, chính trị, trạng thái quan hệ cho hàng chục nhà sản xuất thiết bị di động mà không được sự đồng ý rõ ràng của người sử dụng thực sự là đáng quan ngại”.

Facebook trong một thông báo cho biết sẽ “tập trung giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà Ủy ban Thương mại đặt ra”.

QM

Tin nổi bật