Apple thắng kiện Samsung về tranh chấp bản quyền kéo dài

(ICTPress) - Cuối cùng đã có phán quyết của tòa án Mỹ về vụ việc xâm phạm bản quyền kéo dài giữa Apple và Samsung.

Sau 5 ngày diễn ra, phiên tòa đã quyết định Samsung phải trả cho Apple 539 triệu USD về sao chép các tính năng smartphone đã được cấp bằng sáng chế, chấm dứt sự mẫu thuẫn nhiều năm giữa hai công ty công nghệ lớn của thế giới.

Cụ thể, tòa đã phán quyết Samsung sẽ phải trả cho Apple hơn 533 triệu USD về xâm phạm các bản quyền thiết kế của Apple và hơn 5 triệu nữa cho xâm phạm các bản quyền tiện ích.

Hai đối thủ smartphone hàng đầu thế giới này đã ra tòa về các bản quyền sáng chế kể từ năm 2011, khi Apple nộp hồ sơ kiện cáo buộc các smartphone và máy tính bảng của Samsung đã sao chép nhiều các sản phẩm của hãng này. Samsung đã buộc phải có trách nhiệm trong phiên tòa năm 2012, nhưng không thống nhất về số tiền phải trả cho xét xử hiện tại về những ảnh hưởng mà các tranh cãi đã chấm dứt vào 18/5.

Samsung trước đó đã trả cho Apple 399 triệu USD để đền bù cho Apple về xâm phạm một số bản quyền liên quan. Tính theo tín dụng hiện tại, thì Samsung phải thanh toán thêm cho Apple 140 triệu USD.

Trong một thông báo, Apple cho biết hài lòng với các thành viên bồi thẩm đoàn là “thống nhất Samsung phải trả cho việc sao chép các sản phẩm của chúng tôi”.

QM

Tin nổi bật